Đại sứ Nga bình luận về vai trò của phương Tây trong xung đột ở Ukraine

Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov nói rằng Mỹ và các đồng minh đang làm trầm trọng thêm cuộc xung đột ở Ukraine.
Chú thích ảnh
Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov. Ảnh: TASS

Theo đài RT (Nga), trả lời phỏng vấn tờ Newsweek hôm 20/2, ông Antonov cho hay Moskva có “niềm tin sắt đá” rằng đến một lúc nào đó nước này sẽ đạt được thỏa thuận hòa bình với Kiev, bất chấp sự phản đối từ phương Tây. Ông cáo buộc phương Tây đã làm mọi cách để tước bỏ nền độc lập của Ukraine và biến nước này thành một bên chống Nga.

“Thay vì lắng nghe và thấu hiểu những yêu cầu chính của Nga, Washington và các quốc gia đồng minh chỉ đang làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn”, ông Antonov nhấn mạnh.

Nhà ngoại giao Nga cho hay Mỹ và EU chuyển vũ khí cho Kiev và coi đó là một khoản đầu tư hữu ích.

Theo ông Antonov, Nga vẫn không từ bỏ đối thoại về Ukraine dù chỉ nhận được những đề xuất không thể chấp nhận từ Kiev và những nước phương Tây. Đại sứ Nga nhấn mạnh: “Không có triển vọng đối thoại nào với đất nước chúng tôi từ vị thế của sức mạnh và áp lực trừng phạt. Mong muốn thống trị dai dẳng chỉ phản tác dụng. Mỹ càng nhận ra điều này sớm thì thế giới càng sớm có cơ hội quay trở lại con đường phát triển ổn định, bền vững và có thể dự đoán được”.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky đã thúc đẩy công thức hòa bình từ năm 2022, kêu gọi Nga rút khỏi tất cả các vùng lãnh thổ mà Kiev tuyên bố chủ quyền, yêu cầu Moskva trả tiền bồi thường và thành lập tòa án tội ác chiến tranh.

Hải Vân/Báo Tin tức (RT, TASS)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.