Đại sứ Mỹ tại Thái Lan bị điều tra về tội phỉ báng Hoàng gia

Câu lạc bộ Phóng viên quốc tế tại Thái Lan (FCCT) ngày 9/12 cho biết Đại sứ Mỹ tại nước này, ông Glyn T. Davies đang bị điều tra về tội phỉ báng Hoàng gia Thái Lan sau khi ông có các phát biểu chỉ trích việc áp dụng hình phạt quá nặng đối với tội danh phạm thượng theo Điều 112 Luật Hình sự Thái Lan.
Đại sứ Mỹ tại Thái Lan bị điều tra về tội phỉ báng Hoàng gia ảnh 1

Đại sứ Mỹ tại Thái Lan, ông Glyn T. Davies. Ảnh: AFP

Theo FCCT, câu lạc bộ báo chí quốc tế này đã được yêu cầu hỗ trợ cảnh sát "trong một cuộc điều tra chính thức về việc liệu các phát ngôn của Đại sứ Mỹ ở câu lạc bộ này hôm 25/11 có vi phạm luật chống phạm thượng hay không" và "FCCT đã hợp tác với cảnh sát". Một nguồn tin cảnh sát cấp cao khác cũng cho biết Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã nhận được một đơn kiện ông Glyn T. Davies và đang tiến hành điều tra vụ việc.Luật pháp Thái Lan quy định bất kỳ ai có hành động lăng mạ Nhà vua, Hoàng hậu, Hoàng thái tử hay nhiếp chính đều bị phạt tù lên tới 15 năm cho mỗi lần vi phạm. Đại sứ Mỹ Glyn T. Davies được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao nên chắc chắn cuộc điều tra trên sẽ không dẫn đến một lệnh bắt giữ. Tuy nhiên, Thái Lan có thể hủy thư ủy nhiệm của ông này bất kỳ lúc nào. Hiện Đại sứ quán Mỹ ở Bangkok vẫn chưa có phản ứng chính thức gì về vụ việc này.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.