Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc lạc quan về khả năng nối lại đàm phán hạt nhân với Triều Tiên

Ngày 1/8, Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Harry Harris cho biết ông vẫn lạc quan về khả năng Mỹ và Triều Tiên sớm nối lại các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa.
Chú thích ảnh
Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Harry Harris phát biểu tại một sự kiện tại Seoul ngày 4/12/2018. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Trả lời phỏng vấn đài phát thanh TBS của Hàn Quốc, ông Harris nói rằng: "Tôi cho rằng có lý do để lạc quan... Tôi cho rằng hoàn toàn có hy vọng sẽ sớm có các cuộc đàm phán".

Đại sứ Mỹ dẫn những phát biểu gần đây của Ngoại trưởng nước này Mike Pompeo nhiều lần bày tỏ hy vọng các cuộc hội đàm cấp chuyên viên được nối lại rất sớm, cũng như cam kết từ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un về việc nối lại đàm phán hạt nhân.

Đề cập các vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên, Đại sứ Harris tái khẳng định lập trường của Mỹ cho rằng đó là những vụ thử tên lửa "tầm ngắn". Quan chức này cho biết Mỹ không quá quan tâm tới những vụ phóng tên lửa, điều mà Washington quan tâm là mang lại hòa bình cũng như đạt được phi hạt nhân hóa hoàn toàn và có thể kiểm chứng trên bán đảo Triều Tiên.

Về các cuộc tập trận chung được lên kế hoạch giữa Mỹ và Hàn Quốc mà Triều Tiên lâu nay cáo buộc là hành động tập dượt chiến tranh, ông Harris - một cựu Tư lệnh Hải quân thuộc Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ - chỉ rõ các cuộc diễn tập đã được điều chỉnh và mục đích tập trận là nhằm duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu trong khuôn khổ nghĩa vụ của liên minh Mỹ-Hàn.

Đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên bị gián đoạn kể từ sau hội nghị thượng đỉnh lần hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi tháng 2 vừa qua kết thúc mà không đạt thỏa thuận.

Việc Triều Tiên gần đây tiến hành các vụ thử vũ khí gây quan ngại rằng các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều sẽ khó có thể sớm được nối lại như cam kết của hai nhà lãnh đạo trong cuộc gặp bất ngờ ngày 30/6 ở biên giới liên Triều.

Phía Hàn Quốc cho rằng các vũ khí trong hai vụ phóng thử mới mà Triều Tiên thực hiện ngày 25/7 và 31/7 vừa qua đều là tên lửa tầm ngắn. Triều Tiên tuyên bố nước này đã thử nghiệm vũ khí dẫn đường chiến thuật và một hệ thống tên lửa mới dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Thùy An (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.