Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ từ chức

Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ đã đệ đơn từ chức trong bối cảnh căng thẳng leo thang trong quan hệ giữa hai quốc gia liên quan đến vụ nhà chức trách Mỹ bắt giữ và buộc tội một nữ quan chức ngoại giao Ấn Độ hồi cuối năm vừa qua.

Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ ngày 31/3 đã đệ đơn từ chức trong bối cảnh căng thẳng leo thang trong quan hệ giữa hai quốc gia liên quan đến vụ nhà chức trách Mỹ bắt giữ và buộc tội một nữ quan chức ngoại giao Ấn Độ hồi cuối năm vừa qua.

Đại sứ Nancy Powell cho biết quyết định trên đã được lên kế hoạch một thời gian và bà sẽ chính thức nghỉ hưu vào cuối tháng 5 tới. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf  khẳng định việc nghỉ hưu là mong muốn của cá nhân bà Powell, đồng thời bác bỏ sự liên quan giữa quyết định từ chức của bà Powell với những rắc rối ngoại giao gần đây giữa Washington và New Delhi.

Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ từ chức ảnh 1

Bà Nancy Powell phát biểu tại một buổi hội thảo ở Bangalore, Ấn Độ hôm 5/2/2013. Ảnh: enarada.com

Tuyên bố nghỉ hưu của bà Powell đưa ra chỉ vài ngày trước khi Ấn Độ bước vào đợt tổng tuyển cử (7/4 - 12/5). Giới phân tích hy vọng việc lựa chọn một gương mặt mới đảm nhiệm vị trí đại sứ tại Ấn Độ đúng thời điểm New Delhi thành lập chính phủ mới có thể sẽ đem lại những tác động tích cực cho việc cải thiện quan hệ song phương.

Mỹ luôn coi Ấn Độ là một đồng minh quan trọng tại khu vực châu Á. Năm 2010, Tổng thống Barack Obama nhấn mạnh "quan hệ đối tác Mỹ-Ấn sẽ là một trong những mối quan hệ định hình của thế kỷ 21". Tuy nhiên, quan hệ giữa hai đồng minh trở nên căng thẳng từ tháng 12/2013 sau khi các cơ quan chức năng Mỹ bất ngờ bắt giữ Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ tại New York khi đó là bà Devyani Khobragade với các cáo buộc gian lận thị thực và bóc lột sức lao động người giúp việc.

Phản ứng mạnh trước hành động trên của Washington, New Delhi đã trục xuất một quan chức ngoại giao của Mỹ tại nước này sau khi yêu cầu tất cả các nhà ngoại giao và nhân viên lãnh sự Mỹ tại Ấn Độ trả lại thẻ căn cước, rút quy chế miễn trừ đối với các phái viên ngoại giao Mỹ ở Ấn Độ và giảm bớt các biện pháp an ninh bảo vệ phái đoàn ngoại giao Mỹ.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.