Đại sứ Indonesia tại Nga: Jakarta hoàn toàn có thể gia nhập nhóm BRICS

Ông Jose Tavares - Đại sứ Indonesia tại Nga - cho biết Indonesia hoàn toàn có thể gia nhập Nhóm các nền kinh tế lớn mới nổi (BRICS).
Chú thích ảnh
Quốc kỳ của Brazil, Nga, Trung Quốc, Nam Phi và Ấn Độ tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc ngày 4/9. Ảnh: Reuters

“Tôi nghe thấy Tổng thống Joko Widodo nói về vấn đề gia nhập nhóm này tại hội nghị thượng đỉnh BRICS. Hoàn toàn có khả năng Indonesia sẽ gia nhập BRICS”, hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Tavares nói trong một cuộc phỏng vấn. Tuy nhiên,  ông cho biết thêm rằng đại sứ quán vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào khác về vấn đề này.

Theo ông Tavares, Jakarta phải thảo luận về vai trò tương lai của đất nước trong quá trình hội nhập, cân nhắc mọi vấn đề, sau đó chính phủ sẽ đưa ra quyết định. Nói đến những lợi thế mà Indonesia nhận được khi trở thành thành viên BRICS, nhà ngoại giao Indonesia cho biết việc tham gia ngân hàng phát triển chung của khối sẽ là một trong những cơ hội của nước này.

Trước đó, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko cũng cho biết Indonesia muốn gia nhập nhóm BRICS.

Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc đã thành lập BRICS từ năm 2009. Sau đó, đến năm 2010, Nam Phi cũng gia nhập nhóm. BRICS hiện chiếm hơn 16% thị phần thương mại toàn cầu và đại diện cho hơn 40% dân số thế giới. 

Hồi tháng 5,  Trung Quốc cho biết nước này muốn mở rộng khối kinh tế BRICS. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng đã hoan nghênh đề xuất trên.  Tuy nhiên, bà Zakharova cho rằng còn quá sớm để nêu tên các thành viên có thể kết nạp vào khối. 

“Vấn đề không đơn giản như vậy. Cần đạt được sự đồng thuận về các tiêu chuẩn và tiêu chí, và thủ tục trở thành thành viên của BRICS”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nói đồng thời nhấn mạnh còn quá sớm để tiết lộ bất kỳ chi tiết nào.

Hải Vân/Báo Tin tức (TASS)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.