Đại sứ Hàn Quốc được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Thống đốc IAEA

Ngày 27/9, Hàn Quốc được bầu làm Chủ tịch của Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), đánh dấu lần đầu tiên Seoul đảm nhận vị trí này kể từ khi gia nhập cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc vào năm 1957.
Chú thích ảnh
Đại sứ Hàn Quốc tại Áo Shin Chae-hyun. Ảnh: IAEA

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Hội đồng Thống đốc IAEA, gồm 35 thành viên, đã đạt được nhất trí trên tinh thần đồng thuận tại cuộc họp được tổ chức ở thủ đô Vienna, Áo. Theo đó, ông Shin Chae-hyun, Đại sứ Hàn Quốc tại Áo và Trưởng Phái đoàn thường trực của Hàn Quốc tại các tổ chức quốc tế ở Vienna, sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng với nhiệm kỳ một năm, kéo dài đến tháng 9/2022.

Hội đồng Thống đốc IAEA là cơ quan phụ trách hoạch định chính sách, tài chính và các khuyến nghị khác đưa lên Đại hội đồng IAEA, đồng thời là cơ quan phê duyệt các thỏa thuận tự vệ hạt nhân và công bố các tiêu chuẩn an toàn của IAEA. Hàn Quốc nằm trong số 11 quốc gia, bao gồm Colombia, CH Séc, Phần Lan và Việt Nam, mới được bầu vào Hội đồng Thống đốc IAEA.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho rằng quyết định trên phản ánh sự đóng góp tích cực của Seoul trong các hoạt động của IAEA nhằm đảm bảo sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình. Bộ trên khẳng định Chính phủ Hàn Quốc sẽ nỗ lực để tiếp tục tham gia và đóng góp sâu rộng hơn vào các vấn đề chính của IAEA và thúc đẩy hơn nữa sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với việc giải quyết các vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, cũng như bảo đảm hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.

Trần Quang (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.