Đại sứ đầu tiên của Cuba tại Việt Nam từ trần

Ngày 16/7, nhà ngoại giao, học giả, cựu sĩ quan quân đội Cuba Julio A.García Oliveras, người từng đảm nhiệm cương vị Đại sứ đầu tiên của chính phủ cách mạng Cuba tại Việt Nam, đã từ trần ở tuổi 86.
Đại sứ đầu tiên của Cuba tại Việt Nam từ trần ảnh 1

Ông Julio A.García Oliveras qua đời ở tuổi 86. Ảnh: TTXVN

Sinh năm 1931 tại La Habana, ông Julio Oliveras là kiến trúc sư, tiến sĩ kinh tế, từng tốt nghiệp Khóa học cao cấp quân sự của Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba. Ông tham gia Cách mạng Cuba từ sớm, được phong hàm Tư lệnh năm 1959, và là Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Cuba từ năm 1969 tới năm 1986. Trong thời gian làm Đại sứ Cuba tại Việt Nam từ năm 1966-1969, ông cũng kiêm nhiệm cương vị Trưởng phải đoàn quân sự Cuba tại Việt Nam, Lào và Campuchia và sau đó từng kinh qua các vị trí lãnh đạo trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Ông đã xuất bản nhiều đầu sách, chủ yếu là về đề tài lịch sử, trong đó có tác phẩm “Hồ Chí Minh, người yêu nước, 60 năm đấu tranh cách mạng”. Ngày 16/7, đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam do Đại sứ Nguyễn Trung Thành dẫn đầu đã dự lễ viếng tiễn đưa ông Julio Oliveras - một người bạn thân thiết của nhân dân ta và một học giả uyên thâm am hiểu về Việt Nam, về nơi an nghỉ cuối cùng.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.