Đại sứ Argentina: Các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam rất đáng khâm phục

Bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu kinh tế Việt Nam đạt được trong năm 2022, Đại sứ Argentina tại Hà Nội, Luis Pablo María Beltramino đánh giá Việt Nam không những phục hồi kinh tế mà còn duy trì đà tăng trưởng ấn tượng so với các quốc gia khác.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: TTXVN

“Tôi cho rằng các biện pháp và chính sách của Chính phủ Việt Nam để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế rất đáng khâm phục và đáng để các nước nghiên cứu và áp dụng”, Đại sứ Beltramino nói trong cuộc trả lời phỏng vấn TTXVN nhân dịp năm mới 2023.

Số liệu do Tổng cục Thống kê Việt Nam công bố cho thấy GDP của cả nước tăng 8,02% vào năm 2022, mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011 - 2022. Mức tăng trưởng này tăng gấp 3 lần tăng trưởng của năm 2021 và cao hơn mục tiêu 6 - 6,5% do Chính phủ đặt ra.

Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Argentina (25/10/1973 - 25/10/2023), Đại sứ Beltramino cho biết một chuỗi các hoạt động sẽ được tổ chức nhân sự kiện quan trọng này.

Theo ông Beltramino, Đại sứ quán Argentina tại Việt Nam bắt đầu sử dụng logo kỷ niệm của sự kiện trên trong tất cả các công hàm kể từ ngày 1/1/2023 và đang lên kế hoạch mời các nghệ sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng Argentina đến biểu diễn ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, các cuộc triển lãm ảnh và chương trình văn hóa sẽ được tổ chức tại Thư viện quốc gia của mỗi nước song song với việc triển khai các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại.

Hai bên sẽ thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là các cuộc tiếp xúc cấp cao, Đại sứ Beltramino tiết lộ và gợi ý về việc thành lập Nhóm Hữu nghị Argentina - Việt Nam cũng như Nhóm Hữu nghị Việt Nam-Argentina.

Ông Beltramino cho biết kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, trao đổi thương mại song phương giữ mức tăng ổn định, nhất là trong 12 năm qua, khi hai bên nâng quan hệ song phương lên Đối tác toàn diện vào năm 2010. 

Số liệu cho thấy xuất khẩu của Argentina sang Việt Nam tăng 600%, trong khi hàng hóa Việt Nam xuất sang quốc gia Nam Mỹ này tăng 700% trong 10 năm trở lại đây. Cụ thể, kim ngạch thương mại song phương tăng từ 875 triệu USD năm 2011 lên 4,5 tỷ USD năm 2021.

Hiện nay, Argentina là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh (sau Brazil và Mexico). Ở chiều ngược lại, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Argentina tại khu vực Đông Nam Á và thứ 6 trên phạm vi toàn cầu.

Theo số liệu của Bộ Công Thương, 11 tháng năm 2022, kim ngạch thương mại song phương đạt 4,52 tỷ USD, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó giá trị xuất khẩu từ Việt Nam sang Argentina đạt 806,7 triệu USD, giá trị nhập khẩu của Việt Nam từ thị trường này đạt khoảng 3,71 tỷ USD.

Người đứng đầu cơ quan ngoại giao Argentina tại Hà Nội dự báo hoạt động giao thương giữa hai nước sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới và khẳng định mong muốn thúc đẩy quan hệ song phương.

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2023, Đại sứ Argentina chia sẻ niềm vui khi lần đầu tiên được đón năm mới tại Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn trải nghiệm các phong tục truyền thống trong ngày Tết cổ truyền của người dân Việt Nam.

Phương Lan - Bảo Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Nghiên cứu các cơ chế giao dịch mới cho thị trường chứng khoán

Nghiên cứu các cơ chế giao dịch mới cho thị trường chứng khoán

Tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính diễn ra ngày 6/10, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, thị trường chứng khoán luôn kỳ vọng vào những chính sách mới, nhưng việc đưa các chính sách vào thực tiễn phải bảo đảm nguyên tắc an toàn, ổn định và bền vững.

Đề xuất xây dựng Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đề xuất xây dựng Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính, chiều 6/10, tại Hà Nội, bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể cho biết, từ thực tiễn triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chính phủ đề xuất xây dựng Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, thay thế Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017. Dự thảo Luật được thiết kế gồm 5 chương, 35 điều, với nhiều thay đổi về nguyên tắc, phương thức và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Đề xuất thuế 0,2% với đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng

Đề xuất thuế 0,2% với đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng

Bộ Tài chính đề xuất áp dụng thuế suất 0,2% đối với toàn bộ diện tích đất bỏ hoang, đất chậm hoặc không đưa vào sử dụng và không áp dụng hạn mức. Thông tin được ông Trương Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính), cho biết tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính chiều 6/10.

Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết sân bay Phú Quốc phục vụ APEC 2027

Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết sân bay Phú Quốc phục vụ APEC 2027

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó bổ sung, điều chỉnh một số hạng mục nhằm đáp ứng yêu cầu về an ninh, an toàn và tổ chức phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.