Đài RT: Ukraine tấn công Donetsk bằng bom chùm

Các lực lượng Ukraine được cho là đã bắn bom chùm vào thành phố Donetsk trong một vụ pháo kích đêm 5/8, gây thiệt hại cho một trường đại học và một số mục tiêu dân sự khác.
Chú thích ảnh
Mặt tiền Đại học Kinh tế và Thương mại Donetsk bốc cháy sau khi được cho là bị quân đội Nga pháo kích. Ảnh: RT

Theo thông báo ngày 6/8 của Trung tâm Kiểm soát và Điều phối chung (JCCC) cho Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR), 4 quả bom chùm 155mm đã được bắn vào trung tâm thành phố, gây ra hỏa hoạn ở ba quận.

Các quả bom chùm được cho là đã phát nổ trên không. Đại học Kinh tế và Thương mại Donetsk đã bốc cháy sau vụ pháo kích, trong khi Thị trưởng Donetsk Alexei Kulemzin cho hỏa hoạn cũng được báo cáo tại một số tòa nhà chung cư.

Cuộc pháo kích diễn ra sau khi ít nhất 3 người thiệt mạng và 10 người bị thương do một cuộc bắn phá của Ukraine hôm đầu tuần. Một vụ pháo kích khác cũng đã sát hại một thường dân khác ở một thị trấn gần đó, JCCC cho biết.

Ukraine bắt đầu sử dụng bom, đạn chùm sau khi nhận được loại vũ khí gây tranh cãi này từ Mỹ hồi giữa tháng 7. Mỹ cho biết quyết định cung cấp bom chùm là do Ukraine không còn nhiều đạn pháo tiêu chuẩn. Theo Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan, việc cung cấp bom chùm chỉ mang tính tạm thời.

Washington thừa nhận rằng họ nhận thức được nguy cơ gia tăng do bom, đạn chùm gây ra cho dân thường, nhưng tuyên bố rằng Kiev đã cam kết sử dụng chúng một cách có trách nhiệm và tránh xa các khu vực đông dân cư, đồng thời sẽ theo dõi việc sử dụng bom chùm để thực hiện rà phá bom mìn sau này.

Bom, đạn chùm đã bị hơn 100 quốc gia cấm vì tác động tàn phá của chúng đối với dân thường. Đạn chùm thường được thiết kế để nổ giữa không trung và giải phóng hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm quả đạn phụ có thể gây sát thương trong một khu vực rộng lớn.

Khi Mỹ quyết định cung cấp bom, đạn chùm cho Ukraine, Nga đã từng tuyên bố rằng hành động này chỉ nhằm kéo dài cuộc xung đột. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết nước này có bom chùm hiệu quả hơn nhiều so với của Mỹ, phạm vi tấn công rộng hơn và đa dạng hơn, đồng thời cảnh báo lực lượng vũ trang Nga có thể sẽ buộc phải sử dụng vũ khí tương đương để chống lại lực lượng Ukraine, như một cách đáp trả.

Ông Shoigu cho biết cũng giống như Mỹ và Ukraine, Nga không phải là một bên tham gia Công ước về Bom, đạn chùm. Tuy nhiên, Nga đã hạn chế sử dụng kho vũ khí này của mình trong cuộc xung đột hiện tại, nhận thức được mối đe dọa mà loại vũ khí đó gây ra cho dân thường.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã lên tiếng phản đối Mỹ quyết định cung cấp bom, đạn chùm cho Ukraine. Động thái này làm dấy lên làn sóng chỉ trích cả trong nước Mỹ và trên thế giới.

Hoài Nam (RT)

Dành cho bạn

Tổng thống Zelensky và Điện Kremlin cùng lên tiếng về đàm phán hòa bình tại UAE

Tổng thống Zelensky và Điện Kremlin cùng lên tiếng về đàm phán hòa bình tại UAE

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Điện Kremlin ngày 23/10 cùng đề cập kế hoạch tổ chức đàm phán hòa bình giữa Ukraine, Nga và Mỹ tại Abu Dhabi (UAE) trong nửa đầu tháng 11. Các cuộc tiếp xúc dự kiến diễn ra ở cấp kỹ thuật, trong khi Kiev kỳ vọng tiến tới cuộc gặp cấp lãnh đạo và tiếp tục yêu cầu những bảo đảm an ninh lâu dài.

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.