Đài Loan bắt giữ nghi phạm chính vụ dầu ăn 'bẩn'

Chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) cho biết đã bắt giữ một nghi phạm chính trong vụ bê bối an toàn thực phẩm mới nhất đang gây rúng động vùng lãnh thổ này khi dầu ăn "bẩn" được tái chế và được cung cấp cho hơn 900 nhà hàng, quán ăn.

Ngày 7/9, chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) cho biết đã bắt giữ một nghi phạm chính trong vụ bê bối an toàn thực phẩm mới nhất đang gây rúng động vùng lãnh thổ này khi dầu ăn "bẩn" được tái chế và được cung cấp cho hơn 900 nhà hàng, quán ăn.

Đài Loan bắt giữ nghi phạm chính vụ dầu ăn 'bẩn' ảnh 1

Ảnh minh họa

Theo tòa án huyện Bình Đông (Pingtung), nghi phạm có tên Kuo Lieh-chen (32 tuổi) là chủ một nhà máy hoạt động bất hợp pháp tại thành phố Cao Hùng, phía Nam huyện này. Kuo Lieh-chen bị bắt sau khi có dấu hiệu định bỏ trốn cùng một số nghi can khác.

Hồi tuần trước, cơ quan công tố Đài Loan đã kháng nghị quyết định thả Kuo Lieh-chen sau khi đối tượng này nộp bảo lãnh gần 1.700 USD. Năm đối tượng khác liên quan đến vụ bê bối thực phẩm này cũng đã bị cảnh sát thẩm vấn và được thả sau đó.

Theo Cơ quan Thuốc và Thực phẩm Đài Loan, đã có 933 nhà hàng, quán ăn và cơ sở chế biến thực phẩm, trong đó có 397 cơ sở tại thành phố Đài Bắc, sử dụng dầu ăn "bẩn" của tập đoàn Chang Guann, nhà cung cấp nguyên liệu thực phẩm nổi tiếng ở Đài Loan. Trong vòng sáu tháng, tập đoàn Chang Guann đã mua lại 243 tấn dầu "bẩn" từ các nhà máy của Kuo Lieh-chen. Từ số dầu trên, Chang Guann đã chế biến ra hơn 780 tấn dầu ăn và bán cho hàng trăm cơ sở kinh doanh thực phẩm. Theo điều tra, số dầu ăn "bẩn" này là dầu đã qua sử dụng tại các nhà hàng quán ăn, được Kuo Lieh-chen mua về và trộn với mỡ lợn để bán lại.

Tập đoàn sản xuất thực phẩm khổng lồ của Đài Loan Vị Toàn đã cho thu hồi 12 loại thực phẩm sau khi thừa nhận đã sử dụng dầu "bẩn" mua của Chang Guann từ tháng 4/2013 để sản xuất số hàng này. Ngày 4/9, chính quyền Đài Loan đã thu giữ 49 tấn dầu tái chế của Chang Guann khi tiến hành khám xét và yêu cầu toàn bộ các công ty mua dầu từ Chang Guann thu hồi các sản phẩm đã sử dụng dầu "bẩn". Nếu bị xét có tội, các đối tượng có thể phải chịu án tù và nộp phạt lên tới 1,7 triệu USD vì vi phạm luật an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đây là vụ bê bối an toàn thực phẩm thứ hai xảy ra tại Đài Loan trong chưa đầy một năm qua. Hồi tháng 12 năm ngoái, chủ một nhà máy đã bị kết án 16 năm tù vì bán dầu ôliu pha trộn dầu hạt bông và chứa các chất tạo màu bị cấm.

TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.