Đại lễ giỗ tổ họ Trần Việt Nam

Sáng ngày 10/2, tại khu di tích đền thờ tổ họ Trần Việt Nam và đền thờ Thánh Mẫu Việt Nam (thôn Phương La, xã Thái Phương, huyện Hưng Hà), Ban Chấp hành họ Trần Việt Nam phối hợp với UBND huyện Hưng Hà tổ chức đại lễ giỗ tổ họ Trần Việt Nam và chào mừng di sản văn hóa "Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt" được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, kỷ niệm 753 năm ngày hóa của Thống quốc Thái sư, Thượng phụ, Đại nguyên soái Trần Thủ Độ.
Đại lễ giỗ tổ họ Trần Việt Nam ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng.

Các đồng chí: Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, các huyện, thành phố tới dự.

Đại lễ giỗ tổ họ Trần Việt Nam ảnh 2

Các đại biểu dự đại lễ giỗ tổ họ Trần.

Với đạo lý "Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây”, hàng năm, vào ngày 14 tháng Giêng, con em họ Trần cùng khách thập phương ở mọi miền Tổ quốc đã tụ hội về đền thờ tổ họ Trần Việt Nam dâng hương, cầu cho quốc thái dân an, mọi nhà hạnh phúc.

Tại buổi lễ, con cháu họ Trần đã ôn lại truyền thống hào hùng của vương triều Trần trong suốt 175 năm trị vì đất nước, tri ân công đức của Đức Hoằng Nghị Đại Vương, Thống quốc Thái sư Trần Thủ Độ và các vị vua, tướng lĩnh thời Trần đã có công gây dựng một triều đại vẻ vang trong lịch sử của dân tộc Việt Nam, để lại cho dân tộc một nền văn hóa rực rỡ trên tất cả các mặt: chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế, văn hóa - xã hội.

Đại lễ giỗ tổ họ Trần Việt Nam ảnh 3

Chủ tịch họ Trần Việt Nam tặng cờ cho các đơn vị có nhiều thành tích.

Đại lễ giỗ tổ họ Trần Việt Nam là sự kiện trọng đại trong đời sống tâm linh của bà con họ Trần Việt Nam; là nghi thức thiêng liêng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, gắn kết tình cảm huyết thống con cháu họ Trần hướng về cội nguồn, đoàn kết trong dòng họ và đoàn kết muôn dân trăm họ trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam, tôn vinh và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Đại lễ giỗ tổ họ Trần Việt Nam ảnh 4

Con cháu và du khách thập phương về dự đại lễ giỗ tổ họ Trần.

Cũng tại buổi lễ, họ Trần Việt Nam biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa thời Trần và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

baothaibinh.com.vn

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.