Đại lễ cung nghinh tượng Phật ngọc hòa bình thế giới tại Bắc Ninh

Tối 25/8 (tức 23 tháng Bảy âm lịch), tại chùa Dâu (Diên Ứng tự), Tỉnh hội Phật giáo Bắc Ninh đã tổ chức Đại lễ cung nghinh tượng Phật ngọc hòa bình thế giới.
Đại lễ cung nghinh tượng Phật ngọc hòa bình thế giới tại Bắc Ninh ảnh 1

Đông đảo chư tôn đức giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh làm lễ cắt băng khai quang Phật ngọc.

Đông đảo chư tôn đức giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, Phật tử và du khách thập phương đã về dự.

Lễ khai mạc diễn ra với các nghi thức, nghi lễ Phật giáo: Niệm Phật cầu gia bị, chào cờ, khai quang Phật ngọc, dâng hương, thả bóng bay và cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Ni sư Thích Đàm Tùy, trụ trì chùa Dâu, Phó trưởng Ban tổ chức Đại lễ cho biết tượng Phật ngọc được tôn trí tại chùa Dâu từ ngày 23/8 đến ngày 6/9, phục vụ nhu cầu chiêm bái của Phật tử và du khách. 

Trong dịp diễn ra Đại lễ, Ban tổ chức cũng tổ chức nhiều hoạt động như lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sỹ, thuyết pháp, tụng kinh cầu nguyện hòa bình cho thế giới, văn nghệ…. 

Tượng Phật ngọc hòa bình thế giới là bức tượng Phật được chạm khắc từ khối ngọc bích nguyên khối 18 tấn, phát hiện tại Canada vào năm 2000 và tạc tại Thái Lan, hoàn thành tháng 12/2008. 

Đây là bức tượng Phật bằng ngọc bích lớn nhất và đẹp nhất hiện nay, có chiều cao 2,54 m, nặng hơn 4,5 tấn. Bảo tượng nổi tiếng này đã du hành, triển lãm qua hơn 100 thành phố của trên 20 nước. 

Năm 2009, bức tượng lần đầu tiên được cung nghinh về Việt Nam để tăng ni, Phật tử và du khách thập phương chiêm bái. Trước khi an trí vĩnh cửu tại Australia, một lần nữa, tượng Phật được triển lãm tại 8 tỉnh, thành phố của Việt Nam.

Mục đích của triển lãm Phật ngọc là để mọi người, không phân biệt tôn giáo, dành chút thời giờ để nghĩ về hòa bình, tạo cơ duyên cho mọi người đến chiêm bái và đỉnh lễ, cùng cầu nguyện Phật ngọc sẽ đem lại hòa bình cho thế giới, quốc thái dân an, bình an cho các mối quan hệ, bình yên cho gia đình và bè bạn, bình an trong công sở và sự thanh thản trong tâm hồn mỗi người.

Đại lễ cung nghinh tượng Phật ngọc hòa bình thế giới tại Bắc Ninh ảnh 2

Tượng Phật ngọc được tôn trí tại chùa Dâu từ ngày 23/8 đến ngày 6/9, phục vụ nhu cầu chiêm bái của Phật tử và du khách.

Đại lễ cung nghinh tượng Phật ngọc hòa bình thế giới tại Bắc Ninh ảnh 3

 Nghi lễ khai quang Tượng Phật ngọc.

Đại lễ cung nghinh tượng Phật ngọc hòa bình thế giới tại Bắc Ninh ảnh 4

Trong dịp diễn ra Đại lễ sẽ có nhiều hoạt động như lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sỹ, thuyết pháp, tụng kinh cầu nguyện hòa bình cho thế giới, văn nghệ…

Đại lễ cung nghinh tượng Phật ngọc hòa bình thế giới tại Bắc Ninh ảnh 5

Chu tôn đức cùng cầu nguyện Phật ngọc sẽ đem lại hòa bình cho thế giới, quốc thái dân an.

Đại lễ cung nghinh tượng Phật ngọc hòa bình thế giới tại Bắc Ninh ảnh 6
Đại lễ cung nghinh tượng Phật ngọc hòa bình thế giới tại Bắc Ninh ảnh 7

Tượng Phật bằng ngọc bích lớn nhất và đẹp nhất hiện nay có chiều cao 2,54 m, nặng hơn 4,5 tấn. Bảo tượng nổi tiếng này đã du hành, triển lãm qua hơn 100 thành phố của trên 20 nước.

Thanh Vân

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.