Đại hội XIV của Đảng: Kỳ vọng tạo đột phá cho y tế dự phòng và y tế cơ sở

Trong bối cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang thảo luận các văn kiện quan trọng, PGS.TS.BS CKII Nguyễn Vũ Trung, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh bày tỏ kỳ vọng Đại hội sẽ tạo động lực mới, với những quyết sách mạnh mẽ nhằm phát triển bền vững hệ thống y tế, đặc biệt là y tế dự phòng và y tế cơ sở - nền tảng bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Dưới góc nhìn của người nhiều năm gắn bó với lĩnh vực y tế dự phòng, PGS.TS.BS CKII Nguyễn Vũ Trung đánh giá Đại hội XIV của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khi định hướng chiến lược cho đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen.

Đối với ngành y tế, các nội dung thảo luận tại Đại hội tiếp tục khẳng định vai trò then chốt của công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, nền tảng để thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Chú thích ảnh
PGS.TS.BS CKII Nguyễn Vũ Trung,Viện trưởng Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh bày tỏ niềm tin và kỳ vọng vào những định hướng, quyết sách phát triển bền vững hệ thống y tế.

Theo PGS.TS.BS CKII Nguyễn Vũ Trung, các thảo luận tại Đại hội đã nhấn mạnh quan điểm lấy phòng bệnh làm gốc, coi y tế dự phòng là một trụ cột quan trọng của hệ thống y tế. Y tế không chỉ dừng lại ở điều trị mà cần chú trọng phòng bệnh từ sớm, từ xa, qua đó xây dựng hệ thống y tế đồng bộ từ tuyến trung ương đến y tế cơ sở. Cách tiếp cận này giúp ngành y tế chủ động thích ứng với sự chuyển dịch mô hình bệnh tật, đồng thời nâng cao hiệu quả phòng, chống các bệnh truyền nhiễm và không lây nhiễm, góp phần bảo đảm an ninh y tế quốc gia.

Trong bối cảnh yêu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân ngày càng cao, nhất là sau những tác động sâu rộng của dịch bệnh, PGS.TS.BS CKII Nguyễn Vũ Trung bày tỏ kỳ vọng Đại hội XIV sẽ tiếp tục xác định y tế dự phòng và y tế cơ sở là nền tảng của hệ thống y tế. Cùng với đó là những quyết sách mạnh mẽ về đầu tư nguồn lực, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm nâng cao năng lực giám sát, phát hiện sớm và ứng phó kịp thời với dịch bệnh; thúc đẩy chăm sóc sức khỏe trọn đời và phòng ngừa hiệu quả các bệnh không lây nhiễm.

Đề cập đến nội dung khoa học - công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, một trong những động lực phát triển được thảo luận tại Đại hội, PGS.TS.BS CKII Nguyễn Vũ Trung cho rằng, các chủ trương này cần sớm được cụ thể hóa, đi thẳng vào thực tiễn. Theo đó, việc đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số trong y tế cần được triển khai đồng bộ với công tác đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ cán bộ y tế dự phòng, nhằm đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Với hơn 30 năm công tác trong lĩnh vực y tế, đào tạo và quản lý, PGS.TS.BS CKII Nguyễn Vũ Trung hiện là Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh, giảng viên cao cấp, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Y khoa; Phó Chủ tịch Hội Y học Dự phòng Việt Nam.

Được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và đạt tỷ lệ tín nhiệm 100% tại hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác, PGS.TS.BS CKII Nguyễn Vũ Trung khẳng định nếu được cử tri tin tưởng, sẽ nỗ lực chuyển tải đầy đủ tâm tư, nguyện vọng và tiếng nói từ thực tiễn lĩnh vực y tế, giáo dục đến Quốc hội, góp phần xây dựng và hoàn thiện các chính sách thiết thực, khả thi cho sự phát triển bền vững của đất nước.  

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, có ý nghĩa định hướng chiến lược đối với sự phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới. Các thông tin chính thống, đầy đủ và cập nhật về Đại hội được đăng tải tại trang thông tin điện tử Đại hội Đảng: https://daihoidang.vn
Đan Phương/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.