Tới dự lễ kỷ niệm có đông đảo các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương qua các thời kỳ, các vị khách quốc tế, các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động và 400 cá nhân điển hình xuất sắc qua các phong trào thi đua, yêu nước từ các cơ quan, đơn vị trong ngành GTVT.
Lễ kỷ niệm 70 năm và Đại hội thi đua yêu nước ngành GTVT |
Bộ trưởng Đinh La Thăng đọc diễn văn chào mừng đại hội |
Trong diễn văn chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành GTVT, Bộ trưởng Đinh La Thăng nhấn mạnh: Ngày 28/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Tuyên cáo của Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, thành lập Bộ Giao thông Công chính. Kể từ thời điểm lịch sử ấy, ngành GTVT bắt đầu một cuộc hành trình đầy gian nan, nhưng tự hào, một lòng một dạ thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và lời chỉ dạy của Bác Hồ, luôn nỗ lực phấn đấu, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đến dự và chúc mừng đại hội |
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho lãnh đạo Bộ GTVT |
Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Bộ GTVT vì những thành tích đóng góp của ngành GTVT trong thời gian qua. Nhiều tập thể, cá nhân của ngành GTVT cũng vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Cũng tại buổi lễ, 363 cá nhân, tập thể tiêu biểu có nhiều thành tích xuất sắc trong ngành GTVT được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Đinh La Thăng.
Đại diện cho các cá nhân, tập thể điển hình, ông Vũ Sỹ Lưu, Trạm trưởng Trạm hải đăng An Bang, quần đảo Trường Sa thuộc Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải biển Đông và hải đảo, người hơn nửa cuộc đời gắn với nghiệp canh đèn biển, trong đó có gần 20 năm ở Trường Sa chia sẻ: Đời công nhân nhà đèn lênh đênh từ đảo này sang đảo khác. Ông đã có mặt tại 9/9 trạm hải đăng trên quần đảo Trường Sa, cũng là người đầu tiên tiếp quản các trạm hải đăng tại Trường Sa, thực hiện quản lý và vận hành các báo hiệu hàng hải và nhiệm vụ cấp trên giao.
Ông Nguyễn Quang Túc, công nhân lái tàu hỏa bậc 3/3, thuộc Đội lái máy 2, Phân xưởng Vận dụng Yên Bái - Xí nghiệp Đầu máy Yên Viên, 5 lần đạt “Kiện tướng lái tàu an toàn” cũng bày tỏ: Nghề lái tàu thường xuyên phải xa nhà, làm việc có tính độc lập cao, phải chịu trách nhiệm an toàn cho hàng trăm hành khách và hàng trăm, hàng nghìn tấn hàng hóa.
Còn đại diện cho tập thể Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, Tổng giám đốc Lâm Văn Hoàng cũng cho biết: Đến nay, đường Hồ Chí Minh đã hoàn thành khoảng 2.070 km tuyến chính và khoảng 220 km tuyến nhánh đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, tiết kiệm, tuân thủ đúng các quy định. Quá trình triển khai dự án không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực, tham nhũng. Những đoạn hoàn thành đã đáp ứng các mục tiêu xây dựng và phát huy hiệu quả đầu tư dự án. Đây là những nỗ lực không ngừng nghỉ của cả tập thể, lãnh đạo và CBCNV của Ban trong suốt những năm vừa qua…