Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022: Có 164 VĐV tranh tài ở môn cầu lông

Sáng 11/12, tại nhà thi đấu Trung tâm Thể thao Văn hóa thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra thi đấu nội dung Đồng đội nam - nội dung đầu tiên của môn cầu lông trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, năm 2022. Ở nội dung này có 11 đội tham gia tranh tài.
Chú thích ảnh
Các trận thi đấu môn Cầu lông tại nhà thi đấu Trung tâm Thể thao Văn hóa thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra lượt trận thi đấu đầu tiên giữa Hải Phòng và Đồng Nai, Thừa Thiên - Huế gặp Quân Đội, chủ nhà Quảng Ninh thi đấu với Bến Tre.

Kết thúc lượt trận đầu tiên, được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà, đội Quảng Ninh thắng đội Bến Tre với tỷ số 3 – 0 và sẽ gặp đội hạt giống số 2 của giải là Hà Nội ở tứ kết. Quân Đội thắng Thừa Thiên - Huế với tỷ số 3 – 0 và sẽ gặp hạt giống số 3 của giải là Lâm Đồng ở tứ kế.

Hải Phòng thắng Đồng Nai với tỷ số 3 – 1 và sẽ gặp hạt giống số 4 của giải là Bắc Giang ở tứ kết. Cuộc so tài giữa hạt giống số 1 của giải là Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Công an sẽ là trận tứ kết còn lại.

Tham gia thi đấu môn cầu lông tại Đại hội lần này có tổng số 164 vận động viên (trong đó có 99 vận động viên nam, 65 vận động viên nữ) đến từ 18 đội gồm: Bắc Giang, Bắc Ninh, Bến Tre, Bộ Công an, Đà Nẵng, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Lâm Đồng, Quân Đội, Quảng Ninh, Quảng Trị, Thái Bình, Thừa Thiên Huế, Tiền Giang và TP Hồ Chí Minh. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 7 nội dung thi đấu là: Đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đơn nam và đơn nữ.

Chú thích ảnh
Trận thi đấu nội dung Đồng đội nam giữa Bến Tre (áo vàng) và Quảng Ninh (áo xanh thẫm). 

Theo Ban Tổ chức, một số đội được đánh giá cao đều cử nhiều vận động viên tranh tài như: Đồng Nai với 21 vận động viên; Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đều cử 20 vận động viên; Bắc Giang có 14 vận động viên. Đoàn có ít vận động viên nhất tham gia môn cầu lông là tỉnh Đồng Tháp với 2 vận động viên nam.

Các đoàn không có vận động viên nữ tham gia thi đấu môn cầu lông là: Bắc Ninh, Bến Tre, Đồng Tháp, Hải Dương, Quân Đội và chủ nhà Quảng Ninh.

Vận động viên nhiều tuổi nhất là Lê Thị Thanh Thủy, sinh năm 1978, đến từ đội Đồng Nai. Vận động viên trẻ tuổi nhất là là Nguyễn Tất Duy Lợi, sinh ngày 23/11/2008, đến từ đội Thừa Thiên - Huế.

Dự kiến, môn cầu lông sẽ kết thúc vào ngày 19/12.

Tin, ảnh: Trung Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Môn Bơi và Điền kinh tại Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026) đã khép lại ngày 23/10. Dù chưa giành thêm huy chương trong các nội dung chung kết cuối cùng, nhưng các VĐV Việt Nam vẫn để lại những dấu ấn đáng chú ý, đặc biệt là Đỗ Thanh Hải – chủ nhân tấm HCV đầu tiên của đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội.

16 trường đại học tham gia Giải bóng đá ĐHQG-HCM mở rộng 2026

16 trường đại học tham gia Giải bóng đá ĐHQG-HCM mở rộng 2026

Sáng 23/10, Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và bốc thăm chia bảng Giải bóng đá sinh viên ĐHQG-HCM mở rộng năm 2026, với sự tham gia của 16 đội bóng đến từ 8 trường thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và 8 trường đại học khách mời.

Asian Para Games 2026: Chờ cú bứt phá của Bơi và Điền kinh Việt Nam

Asian Para Games 2026: Chờ cú bứt phá của Bơi và Điền kinh Việt Nam

Ngày 23/10, đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam bước vào ngày thi đấu chính thức thứ 5 tại ASIAN Para Games 2026. Đây cũng là ngày tranh tài cuối cùng của hai môn Bơi và Điền kinh, với kỳ vọng các VĐV Việt Nam sẽ tạo nên dấu ấn trước khi khép lại hành trình tại đại hội.