Đại hội Thể thao toàn quốc 2022: Bế mạc môn Bowling – Hà Nội nhất toàn đoàn

Ngày 19/12 - ngày thi đấu cuối cùng môn Bowling tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, các vận động viên đã tranh tài ở nội dung: Đồng đội 5 nam và Đồng đội 5 nữ.
Chú thích ảnh
Các VĐV nhận huy chương, Giấy chứng nội dung đồng đội 5 nữ. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Kết quả ở nội dung Đồng đội 5 nam, Huy chương Vàng thuộc về đoàn Hà Nội, gồm 5 vận động viên: Nguyễn Anh Đức, Vũ Hữu Chiến, Trần Minh Bình, Vũ Huy Tiến, Phạm Thái Bình. Huy chương Bạc thuộc về đoàn Quảng Nam; Huy chương Đồng thuộc về đoàn Ninh Bình.

Ở nội dung đồng đội 5 nữ, các vận động viên của đoàn Cần Thơ giành Huy chương Vàng, gồm: Hà Diệu Hương, Trịnh Tuyết Mai, Trần Thị Minh Diệp, Nguyễn Thúy Uyên, Huỳnh Phạm Thanh Phương. Đoàn Hà Nội giành Huy chương Bạc đồng đội 5 nữ; Huy chương Đồng thuộc về đoàn Hải Phòng.

Trước đó, trong các ngày 15-16/12, các vận động viên đã thi đấu nội dung: Đồng đội 3 Nam; Đồng đội 3 nữ; Đồng đội 4 nam, Đồng đội 4 nữ. Huy chương Vàng Đồng đội 3 Nam thuộc về các vận động viên đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, gồm: Phạm Quốc Bảo Kỳ, Huỳnh Quốc Sử Bình và Nguyễn Minh Sang. Huy chương Vàng Đồng đội 3 Nữ thuộc về các vận động viên đoàn Cần Thơ: Hà Diệu Hương; Nguyễn Thúy Uyên và Trịnh Tuyết Mai.

Ở nội dung Đồng đội 4, các vận động viên đoàn Hà Nội giành Huy chương Vàng, gồm: Nguyễn Anh Đức, Vũ Hữu Chiến, Vũ Huy Tiến,  Phạm Thái Bình. Huy chương Vàng của nữ thuộc về đoàn Hải Phòng, gồm các vận động viên: Lê Thị Bạch Linh, Trần Lâm Sao, Đinh Thị Ngọc Thư; Trần Thu Thuỷ.

Sau 7 ngày thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc (13-19/12), Ban tổ chức đã trao Huy chương toàn năng môn Bowling cho các vận động viên xuất sắc. Đoàn Hà Nội có hai nam vận động viên giành Huy chương ở nội dung này, cụ thể: vận động viên Vũ Huy Tiến, giành Huy chương Vàng; vận động viên Nguyễn Anh Đức giành Huy chương Đồng. Huy chương Bạc thuộc về vận động viên Nguyễn Minh Sang, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Đối với nữ, Huy chương Vàng toàn năng thuộc về Lê Thị Bạch Linh, đoàn Hải Phòng. Vận động viên Trương Thị Thanh Huyền (Hà Nội) giành Huy chương Bạc; Hà Diệu Hương (Cần Thơ) giành Huy chương Đồng.

Ở nội dung master, đối với nam, đứng thứ Nhất là Nguyễn Anh Đức (đoàn Hà Nội). Hai vận động viên của đoàn Thành phố Hồ Chí Minh lần lượt xếp thứ Nhì, Ba là Phạm Quốc Bảo Kỳ và Nguyễn Minh Sang.

Vận động viên Trần Thu Thủy, đoàn Hải Phòng đứng thứ Nhất nội dung master nữ; thứ Nhì là vận động viên Trịnh Tuyết Mai, đoàn Cần Thơ; thứ Ba là Lê Thị Bạch Linh (Hải Phòng).

Khép lại giải đấu, đoàn Hà Nội xuất sắc xếp thứ Nhất toàn đoàn, với 6 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng. Đoàn Hải Phòng xếp thứ Nhì với 3 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 5 Huy chương Đồng. Xếp thứ ba là đoàn Cần Thơ với 3 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng.

Kết thúc toàn bộ chương trình thi đấu của môn Bowling tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022, bà Bùi Kim Hà, Tổng thư ký Liên đoàn Bowling Việt Nam, Phó Trưởng ban tổ chức giải đánh giá: Việc Hà Nội giành ngôi vị Nhất toàn đoàn cho thấy, đơn vị đã có sự đầu tư bài bản, chuẩn bị lực lượng kỹ lưỡng, các vận động viên tập luyện, chuẩn bị cho một mùa Đại hội rất nghiêm túc. Kết quả thi đấu tại Đại hội đã phản ánh đúng thực trạng của các vận động viên ở các đơn vị có truyền thống môn Bowling.

So với Đại hội trước, trình độ các vận động viên tham gia thi đấu của tất cả các đoàn đã lên cao. Bên cạnh đó, tuy chỉ có 9 đoàn thi đấu tại Đại hội này nhưng có tới 5 chuyên gia ở các đoàn cho thấy, các đơn vị đã nhìn nhận được môn thể thao Bowling là môn cần được đầu tư, trau dồi chuyên môn cao.

Việt Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới dấu ấn mới tại ASIAD 20

Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới dấu ấn mới tại ASIAD 20

Chiều 9/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Đoàn Thể thao Việt Nam tổ chức lễ xuất quân tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20), thể hiện quyết tâm thi đấu hết mình, phấn đấu giành trên 4 huy chương vàng.
Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại ASIAD 20 

Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại ASIAD 20 

Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) diễn ra tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 10/9 đến ngày 5/10/2026. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với 498 thành viên, gồm các vận động viên ở nhiều môn trọng điểm như: điền kinh, bắn súng, bơi, Wushu, Karate, Taekwondo, Jujitsu, cầu mây, Rowing, Canoeing, bóng đá, bóng chuyền, golf, đấu kiếm, cử tạ..., cùng đội ngũ cán bộ, bác sĩ và chuyên gia quốc tế. Mục tiêu của Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 là giành tối thiểu 4 huy chương vàng.
Vận động viên nhận 100 triệu đồng nếu giành Huy chương Vàng ASIAD 20

Vận động viên nhận 100 triệu đồng nếu giành Huy chương Vàng ASIAD 20

Nhằm tiếp thêm động lực cho đội tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam trước thềm Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tại Nhật Bản, Liên đoàn Thể dục Việt Nam công bố mức thưởng dành cho các vận động viên đội tuyển Thể dục dụng cụ quốc gia giành Huy chương tại đấu trường thể thao lớn nhất châu lục.