Đại hội lần thứ VIII Đảng Cộng sản Cuba: Các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Triều Tiên gửi điện chúc mừng

Nhân dịp Chủ tịch Cuba Miguel Diáz Canel Bermúdez được Đại hội toàn quốc lần thứ VIII Đảng Cộng sản Cuba (PCC) tín nhiệm bầu làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương PCC, các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Triều Tiên đã gửi điện chúc mừng.
Chú thích ảnh
Đồng chí Miguel Díaz-Canel Bermúdez được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất của PCC. Ảnh: TTXVN phát

Trong điện mừng ngày 19/4, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành trung ương PCC Diaz-Canel và ban lãnh đạo mới của PCC. Ông nhấn mạnh Đại hội lần thứ VIII của PCC đã hoạch định một kế hoạch chi tiết cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của Cuba. Ông đồng thời khẳng định đại hội thành công đã phản ánh sự tin tưởng và kỳ vọng của các đảng viên PCC và người dân Cuba.

Chủ tịch Trung Quốc bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Bí thư thứ nhất Diaz-Canel, PCC và Chính phủ Cuba sẽ dẫn dắt nhân dân Cuba đoàn kết và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của Cuba sẽ đạt những thành tựu mới. 

Cũng trong ngày 19/4, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chúc mừng Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel được bầu giữ chức vụ Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương PCC, đồng thời cam kết sẽ tăng cường quan hệ song phương.

Theo Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, trong thông điệp gửi tới ông Diaz-Canel, nhà lãnh đạo Triều Tiên bày tỏ "sự ủng hộ tuyệt đối" và gửi "lời chào đồng chí nồng nhiệt" tới người kế nhiệm vị trí Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba của ông Raul Castro.

Triều Tiên và Cuba đã duy trì quan hệ gắn bó kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1960. Tháng 11/2018, ông Diaz-Canel đã đến thăm Bình Nhưỡng và gặp gỡ nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã gửi điện mừng tới đồng chí Miguel Diáz Canel Bermúdez. Điện mừng có đoạn: "Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, tôi vui mừng gửi tới Đồng chí lời chào thân thiết và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất, nhân dịp Đồng chí được Đại hội toàn quốc lần thứ VIII tín nhiệm bầu làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương PCC. 

Tôi rất phấn khởi và nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí đã tổ chức rất thành công Đại hội toàn quốc lần thứ VIII - sự kiện chính trị trọng đại, tiếp nối lịch sử của Cách mạng Cuba, tư tưởng và sự nghiệp của Fidel và Raul Castro, những đại diện tiêu biểu của Thế hệ Một trăm năm. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba quang vinh do Đồng chí đứng đầu, nhân dân Cuba anh em sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thành công các mục tiêu, đường lối do Đại hội VIII đề ra, giành nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Cuba tươi đẹp, vì mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội phồn vinh và bền vững."

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đồng thời gửi thư tới đồng chí Raúl Castro, nguyên Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương PCC, ghi nhận và bày tỏ sự ngưỡng mộ về sự nghiệp cách mạng vinh quang của đồng chí suốt bảy thập kỷ qua.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.