Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết của Nga về chống chủ nghĩa phát xít

Ngày 19/12, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã thông qua nghị quyết hàng năm của Nga về cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh phiên họp ĐHĐ LHQ ngày 12/12/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, trước đó, Ủy ban thứ ba của Đại hội đồng đã thông qua nghị quyết trên. Nghị quyết khuyến nghị các nước thực hiện các biện pháp cụ thể thích hợp, bao gồm cả pháp luật và giáo dục, nhằm ngăn chặn việc xem xét lại lịch sử và kết quả của Chiến tranh thế giới thứ II cũng như việc phủ nhận tội ác chống lại loài người và tội ác chiến tranh xảy ra trong Chiến tranh Thế giới II.

Nghị quyết lên án những vụ việc liên quan đến ủng hộ và tuyên truyền chủ nghĩa phát xít, cụ thể là việc sử dụng các hình vẽ và graffiti ủng hộ phát xít. Văn kiện kêu gọi các nước loại bỏ tất cả các hình thức phân biệt chủng tộc bằng mọi biện pháp thích hợp, kể cả luật pháp nếu hoàn cảnh yêu cầu. Nghị quyết cũng lên án việc sử dụng các tài liệu giáo dục cũng như lối hùng biện trong giảng dạy nhằm ủng hộ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử, hận thù và bạo lực dựa trên sắc tộc, quốc tịch, tôn giáo hoặc tín ngưỡng.

Duy Trinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.