Đại hội đồng LHQ khóa 73: Ngoại trưởng Nhật Bản gặp người đồng cấp Triều Tiên

Ngày 26/9, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono đã có cuộc hội đàm đầu tiên trong vòng ba năm với người đồng cấp Triều Tiên Ri Yong Ho. Sự kiện diễn ra đúng thời điểm cộng đồng quốc tế hy vọng Bình Nhưỡng có thể bắt đầu các bước đi cụ thể hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa và tham gia đối thoại nhiều hơn.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Kono cho biết ông đã đối thoại với người đồng cấp Triều Tiên trong khoảng 20 phút bên lề kỳ họp thường niên của Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) khóa 73 tại New York, Mỹ. Tuy nhiên, quan chức ngoại giao Nhật Bản từ chối nêu thêm chi tiết.

Theo hãng tin Kyodo, trong cuộc gặp, Ngoại trưởng Kono được cho là đã khẳng định lập trường của Tokyo rằng các khoản viện trợ kinh tế sẽ được giải ngân sau khi Triều Tiên có hành động cụ thể trong việc từ bỏ chương trình tên lửa và hạt nhân, giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị Bình Nhưỡng bắt cóc trong quá khứ và sau khi quan hệ giữa hai nước được bình thường hoá.

Trước đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bày tỏ thiện chí gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un để giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị Bình Nhưỡng bắt cóc trong thập niên 70 và 80 của thế kỷ trước. Tại cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần 3 ở thủ đô Bình Nhưỡng vào tuần trước, nhà lãnh đạo Triều Tiên bày tỏ sẵn sàng tham gia đối thoại trực tiếp với Nhật Bản vào thời điểm phù hợp. 

Cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết sẽ có một sự "thay đổi căn bản lớn" trong cách tiếp cận của Nhật Bản với Triều Tiên.

Phát biểu với báo giới trước khi gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề phiên họp của ĐHĐ LHQ, Thủ tướng Abe xác nhận hiện có một sự thay đổi lớn trong cách tiếp cận của Nhật Bản, cũng như cách Tokyo đối phó với Bình Nhưỡng và tình hình xung quanh Triều Tiên sau hội nghị thượng đỉnh lịch sử Mỹ-Triều ở Singapore vào tháng 6 vừa qua.

Theo tuyên bố của Nhà Trắng được công bố cuối ngày 26/9, trong cuộc gặp song phương, Tổng thống Trump và Thủ tướng Abe đã "thảo luận những tiến triển gần đây trên Bán đảo Triều Tiên" và "tái khẳng định mục tiêu chung của họ về phi hạt nhân hóa hoàn toàn và được kiểm chứng đầy đủ".

Cũng trong ngày 26/9, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ tới Bình Nhưỡng vào tháng tới để thảo luận về hội nghị thượng đỉnh thứ hai giữa các nhà lãnh đạo Mỹ-Triều Tiên. Ông Pompeo cho biết cuộc gặp tới đây giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un "có thể diễn ra vào tháng 10 tới", nhưng nhiều khả năng sẽ diễn ra sau mốc thời gian này.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.