Đại hội đồng LHQ khóa 73: Đức - Saudi Arabia nối lại quan hệ song phương

Đức và Saudi Arabia vừa nhất trí cử lại đại sứ của mình tại nước kia khoảng 10 tháng sau khi Saudi Arabia bày tỏ thái độ tức giận xung quanh những chỉ trích của Đức về vai trò của nước này tại Liban.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Đức Heiko Maas trong cuộc họp báo nhân chuyến thăm Seoul, Hàn Quốc ngày 26/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trong cuộc gặp người đồng cấp Saudi Arabia Adel al-Jubeir ngày 25/9, bên lề Khóa họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 73, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas ngỏ ý lấy làm tiếc về "những hiểu lầm" khiến Riyadh giận dữ, đồng thời cho biết hai bên sẽ cử lại đại sứ tại mỗi nước.  

Trả lời phỏng vấn báo giới, Ngoại trưởng Maas nhấn mạnh trong những tháng gần đây, mối quan hệ giữa Đức và Saudi Arabia đã chứng kiến nhiều hiểu lầm hoàn toàn đi ngược lại các mối quan hệ vững mạnh và chiến lược khác của hai bên.

Berlin "thực sự lấy làm tiếc về điều này". Ngoại trưởng Đức cũng cho rằng hai bên lẽ ra nên bày tỏ quan điểm rõ ràng hơn trong quá trình trao đổi thông tin nhằm tránh những hiểu lầm như vậy.  

Đáp lại thiện chí trên của Ngoại trưởng Maas, Ngoại trưởng Saudi Arabia Jubeir đã mời nhà ngoại giao Đức đến thăm quốc gia Trung Đông này "vào dịp sớm nhất" để hai bên "có thể khởi đầu một giai đoạn hợp tác chặt chẽ mới".

Ngoài ra, Ngoại trưởng Jubeir còn nhấn mạnh Saudi Arabia và Đức đang đóng vai trò đi đầu trong việc thúc đẩy an ninh, ổn định quốc tế và phát triển kinh tế toàn cầu.

Tháng 11 năm ngoái, Saudi Arabia đã rút Đại sứ nước này tại Đức sau khi Ngoại trưởng Đức khi đó là ông Sigmar Gabriel cho rằng Riyadh đang tham gia vào "chủ nghĩa phiêu lưu chính trị" tại Trung Đông và rằng các quốc gia láng giềng của Liban nên để nước này tự quyết định vận mệnh của riêng mình.

Nhận định của ông Gabriel được đưa ra sau khi Thủ tướng Liban Saad Hariri bất ngờ tuyên bố từ chức tại thời điểm đang có chuyến công du Riyadh. Tuyên bố gây sốc của ông Hariri làm dấy lên quan ngại về cuộc tranh giành ảnh hưởng tại khu vực giữa Saudi Arabia và Iran.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.