Đại hội đồng AIPA-42: Chủ tịch Quốc hội Lào đưa ra 3 đề xuất 

Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane ngày 23/8 đã tham dự Phiên họp toàn thể lần thứ nhất của Đại hội đồng lần thứ 42 Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 42 (AIPA-42) theo hình thức trực tuyến.

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Lào đã đánh giá cao và ủng hộ chủ đề “Phát triển quan hệ hợp tác nghị viện trong lĩnh vực kỹ thuật số bao trùm hướng tới Cộng đồng ASEAN năm 2025” của Đại hội đồng AIPA lần thứ 42; khẳng định điều này sẽ đóng góp nhiều hơn vào việc triển khai Kế hoạch Tổng thể Kỹ thuật số ASEAN 2025 và Kế hoạch Hành động về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới giai đoạn 2016-2025 của ASEAN (APSTI).

Chủ tịch Saysomphone khẳng định năm 2021, khu vực ASEAN và toàn thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức, cụ thể là đại dịch COVID-19, thiên tai liên tục và các thảm họa khác, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng, sự phát triển kinh tế - xã hội, sự ổn định và an ninh của khu vực và toàn cầu. Chính vì vậy, ông đánh giá cao các biện pháp kịp thời do ASEAN thực hiện, đặc biệt là việc triệu tập Cuộc họp các nhà lãnh đạo ASEAN vào tháng 4/2021 tại Jakarta, nơi các Lãnh đạo ASEAN đã tái khẳng định cam kết ứng phó với đại dịch theo cách thức kịp thời và hiệu quả.

Theo Chủ tịch Quốc hội Lào, trong thời đại hiện nay, công nghệ thông tin và truyền thông đang là một trong những những lĩnh vực tăng trưởng nhanh nhất trong phát triển công nghệ sáng tạo, đóng một vai trò vai trò quan trọng và là một công cụ thiết yếu cho công tác quản trị hiệu quả, phát triển kinh tế - xã hội, quan hệ đối ngoại và các lĩnh vực khác. Nó cũng đóng góp vào nỗ lực chung nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước đang phát triển và các nước kém phát triển nhất.

Chính vì vậy, Lào rất coi trọng phát triển khoa học và công nghệ và để đạt được mục tiêu này, Lào đã phát triển Chiến lược Quốc gia về Khoa học và Phát triển Công nghệ (2013-2020) và Tầm nhìn 2030, đồng thời tích hợp vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia 5 năm (2021-2026) lần thứ 9.

Song song với đó, Chính phủ Lào cũng đang soạn thảo một Chiến lược phát triển kinh tế số giai đoạn 2021-2025 nhằm xóa đói giảm nghèo, tạo ra sự cân bằng trong phát triển kinh tế và cho phép đất nước hội nhập vào kinh tế khu vực và toàn cầu. Ngoài ra, Lào cũng đã đề ra Chính sách Quốc gia về Thông tin và Công nghệ Thông tin (ICT) nhằm khuyến khích tổ chức và các ban ngành trong xã hội áp dụng các công nghệ tiên tiến để nâng cao hiệu quả của công tác của quản trị, dịch vụ công và tăng trưởng kinh tế…

Chủ tịch Quốc hội Lào nhấn mạnh, để hiện thực hóa một Cộng đồng ASEAN đổi mới và thích ứng, các Quốc hội thành viên của AIPA phải tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ. Các Quốc hội thành viên của AIPA cũng cần tăng cường sự phối hợp nhằm đảm bảo việc mọi người trong xã hội đều được tiếp cận công bằng các công nghệ kỹ thuật số, đồng thời thúc đẩy sự tham gia của cả công và tư vào nỗ lực quan trọng này. Đặc biệt, cần phải khuyến khích các Quốc hội thành viên AIPA thực hiện và phối hợp Kế hoạch Tổng thể Kỹ thuật số ASEAN 2025 và Kế hoạch Hành động về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới giai đoạn 2016-2025 của ASEAN (APSTI) với các chính sách và pháp luật của mỗi nước thành viên.

Phạm Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Mối nhân duyên Việt - Hàn: Nối dài truyền thống, mở ra tương lai bền vững

Mối nhân duyên Việt - Hàn: Nối dài truyền thống, mở ra tương lai bền vững

Cách đây đúng 800 năm (1226 - 2026), Hoàng tử Lý Long Tường cùng gia quyến và các hậu duệ triều Lý từ quê hương Kinh Bắc (Bắc Ninh) đã vượt hải trình ngàn dặm tới bán đảo Triều Tiên, chọn vùng đất Cao Ly làm nơi dừng chân định cư. Cột mốc lịch sử ấy đã đặt nền móng cho một mối duyên lành đặc biệt, kết nối hai dân tộc Việt Nam và Hàn Quốc qua suốt chiều dài 8 thế kỷ.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Tháo nút thắt, tạo động lực phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Tháo nút thắt, tạo động lực phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chiều 17/10, Quốc hội thảo luận tại tổ, cho ý kiến về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cho ý kiến về dự án Luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, phần lớn doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận vốn. Khoảng trống tài chính chưa được đáp ứng của doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn rất lớn, ước tính trước đây là khoảng 21,7 tỷ USD. Theo Chủ tịch Quốc hội, đây chính là nút thắt "cốt tử".