Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hủy Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2021

Ngày 18/9, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã quyết định không tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2021.
Chú thích ảnh
Thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 ngày 28/3/2021. Ảnh: Thu Hoài/TTXVN

Để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn trả lệ phí dự thi cho những thí sinh đã đăng ký dự thi; đồng thời dành một phần chỉ tiêu để xét tuyển những thí sinh thuộc đối tượng đặc cách tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021. 

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị đã chuẩn bị công tác tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2021 cho các thí sinh đã đăng ký và tạo điều kiện cho thí sinh thuộc nhóm đối tượng không tham gia thi tốt nghiệp Trung học phổ thông do dịch COVID-19 đăng ký bổ sung. Công tác chuẩn bị đã được hoàn tất, sẵn sàng cho việc tổ chức kỳ thi khi dịch bệnh được kiểm soát. Tuy nhiên, tình hình dịch vẫn diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước, thời điểm dịch bệnh được kiểm soát vẫn chưa rõ ràng. Việc huy động số lượng lớn nhân sự tổ chức thi và tham dự thi tiềm ẩn nhiều rủi ro, gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch tại các địa phương. Do đó, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh quyết định không tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 năm nay. 

Trước đó, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đầu tháng 7/2021, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo điều chỉnh lịch thi đánh giá năng lực đợt 2. Thay vì diễn ra vào ngày 18/7, kỳ thi dự kiến sẽ được tổ chức sau khi dịch được kiểm soát, thời gian thi dự kiến vào sau Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông đợt 2.

Theo kế hoạch, Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 được tổ chức 2 đợt. Đợt 1 đã diễn ra ngày 28/3 tại 7 tỉnh, thành phố, thu hút hơn 68.000 thí sinh dự thi. Kết quả của kỳ thi này được 70 trường đại học, cao đẳng sử dụng để xét tuyển đầu vào. Đợt 2 dự kiến sẽ tổ chức tại 4 địa phương gồm Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh An Giang, tỉnh Khánh Hòa và thành phố Đà Nẵng.

T. Hoài (TTXVN)

Dành cho bạn

Nghiên cứu và phát huy giá trị di sản trong thời đại số

Nghiên cứu và phát huy giá trị di sản trong thời đại số

Sáng 17/10, Trường Khoa học Nhân văn thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế "Khoa học xã hội, nhân văn và giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số" (SSHE 2026) lần thứ hai với chủ đề "Nghiên cứu và phát huy giá trị di sản trong thời đại số".

Việt Nam và Hungary thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, khoa học - công nghệ

Việt Nam và Hungary thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, khoa học - công nghệ

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, chiều 14/10, Đại sứ Việt Nam tại Hungary Bùi Lê Thái đã có buổi làm việc với Giáo sư, Tiến sĩ Csaba Gyuricza, Hiệu trưởng trường Đại học Nông nghiệp và Khoa học Sự sống Hungary (MATE), nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giữa hai nước.