Đại học Lạc Hồng vô địch cuộc thi Robocon 2014

Sau 6 đêm diễn ra các cuộc thi đấu giữa 32 đội lọt vào vòng chung kết cuộc sáng tạo robot Việt Nam 2014, hai đội LH DCN và LH NVN đều thuộc Trường đại học Lạc Hồng (tỉnh Đồng Nai) đã đối mặt trong trận chung kết.
Sau 6 đêm diễn ra các cuộc thi đấu giữa 32 đội lọt vào vòng chung kết cuộc sáng tạo robot Việt Nam 2014, tối 11/5, tại Trung tâm thi đấu thể thao Khánh Hòa, thành phố Nha Trang, hai đội LH DCN và LH NVN đều thuộc Trường đại học Lạc Hồng (tỉnh Đồng Nai) đã đối mặt trong trận chung kết.Với quyết tâm vượt bậc, đội LH NVN hoàn thành phần thi ở giây 60 để đăng quang ngôi vô địch, giành phần thưởng 50 triệu đồng và Bằng khen của Đài Truyền hình Việt Nam. Đội LH NVN cũng đoạt giải thưởng thường niên Giải pháp hay nhất của Toyota Award, đồng thời đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi sáng tạo robot quốc tế Châu Á- Thái Bình Dương, diễn ra vào tháng 8 tới tại Ấn Độ.
Đại học Lạc Hồng vô địch cuộc thi Robocon 2014 ảnh 1

Một pha tranh tài tại cuộc thi Robocon 2014. Ảnh: Báo Dân trí

Giải Nhì thuộc về đội LH DCN với phần thưởng 30 triệu đồng và bằng khen của Đài truyền hình Việt Nam; hai đội đồng giải Ba gồm đội LH 112 thuộc trường Đại học Lạc Hồng và đội UNETIDT 21 thuộc trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp. Ngoài ra, Ban tổ chức đã trao Giải Robot tự động xuất sắc nhất cho đội LH – Q và Giải Ý tưởng xuất sắc nhất thuộc về đội LH 112 Trường Đại học Lạc Hồng; giải Phong cách thuộc về đội DTU – CMU1 trường đại học Duy Tân…Chủ đề của cuộc thi năm nay là “Gia đình Robot” nhằm truyền đi thông điệp tri ân dành cho các bậc làm cha, làm mẹ trong việc nuôi dưỡng con cái đến khi trưởng thành, trở thành những công dân tốt, sống có trách nhiệm và có ích cho xã hội. Các đội thi đấu đã thiết kế và chế tạo một gia đình robot, bao gồm một robot cha mẹ (điều khiển bằng tay) và robot con (điều khiển tự động). Sàn thi đấu năm nay được mô phỏng như một khu vui chơi trẻ em gồm 2 khu bập bênh, một khu xích đu, một khu đi bộ trên cột và một khu cầu thang vận động. Nhiệm vụ của robot cha mẹ là mang robot con đến các khu vực trò chơi và robot con sẽ hoàn thành nhiệm vụ như leo cầu thang, di chuyển trên các cột.Đây là cuộc thi lần thứ 13 do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, với sự tài trợ xuyên suốt của Công ty Toyota Việt Nam.Tiên Minh

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.