Đại học Harvard muốn hợp tác nghiên cứu văn hóa Việt Nam

"Hiện có 16 sinh viên Việt Nam đang học tại Harvard. Các học sinh Việt Nam được cấp học bổng Harvard được xem xét bình đẳng giống như các sinh viên Mỹ", đó là chia sẻ của Giáo sư D.G.Faust, Hiệu trưởng trường Đại học Harvard trong buổi làm việc với trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh vào sáng 23/3.

Trong buổi làm việc lần này, ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh nói chung và Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn nói riêng cùng với Giáo sư D.G.Faust đã bàn về những tiềm năng và những hướng quan trọng, ưu tiên hợp tác giữa hai trường đại học.

Hiệu trưởng Trường ĐH Harvard chia sẻ: "Tôi đã có 1 buổi làm việc rất hiệu quả với Hiệu trưởng và Giám đốc ĐH Quốc gia. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tạo ra cơ hội hợp tác trong tương lai. Ví dụ như không chỉ những học giả Harvard đang nghiên cứu ở Việt Nam mà còn là ngược lại. Và chúng tôi sẽ có nhiều hoạt động chung với nhau hơn".

Đại học Harvard muốn hợp tác nghiên cứu văn hóa Việt Nam ảnh 1

Giáo sư D.G.Faust cho biết Việt Nam là một đất nước đang phát triển và rất năng động.

Bên cạnh đó, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn cũng đã đề xuất hai lĩnh vực hợp tác và nghiên cứu đó là sự phát triển bền vững của Đồng bằng sông Cửu Long dựa trên góc độ xã hội và nhân văn; công cuộc đổi mới của Việt Nam trong một thế giới toàn cầu hóa.

"Thực tế, các học giả của Harvard đã tham gia nghiên cứu rất nhiều ở hai chủ đề trên, nhưng trong buổi làm việc này chúng tôi hy vọng sẽ nhìn thấy những hợp tác cụ thể hơn về hai hướng nghiên cứu này. Buổi làm việc này chính là tín hiệu mở đầu cho một thời kỳ thăng hoa của đại học Harvard với ĐH Quốc gia nói chung và Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn nói riêng", ông Võ Văn Sen, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh cho biết.

Đại học Harvard muốn hợp tác nghiên cứu văn hóa Việt Nam ảnh 2

Hiệu trưởng đại học Harvard đã có buổi thuyết trình với sinh viên và giảng viên trường về chủ đề "Nội chiến Hoa Kỳ ".

Sáng nay, Giáo sư D.G.Faust cũng đã có buổi thuyết trình với giảng viên và sinh viên Trường về chủ đề "Nội chiến Hoa Kỳ". Tại buổi thuyết trình với sinh viên, Hiệu trưởng ĐH Harvard cho rằng, hậu quả của những cuộc chiến tranh không chỉ dừng lại ở cơ thể mà còn nằm lại trong tâm hồn, thậm chí tâm hồn của con người được sinh ra rất lâu sau đó. Lịch sử đã thể hiện rõ những tội ác chiến tranh và giúp cho chúng ta soi rọi, từ đó đấu tranh vì hòa bình.

Chia sẻ về chuyến thăm Việt Nam lần này, Giáo sư D.G.Faust nói: "Một trong những lý do quyết định chuyến sang Việt Nam là để hiểu hơn về đất nước Việt Nam chứ không phải là qua những thông tin về chiến tranh thời tôi còn trẻ. Tôi vô cùng vui mừng khi sang thăm Việt Nam và thấy đất nước này đang phát triển rất năng động. Sau này tôi muốn tìm hiểu về mọi mặt của đất nước Việt Nam chứ không chỉ là lịch sử".

Đan Phương/ Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Sau sắp xếp, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từng bước ổn định tổ chức, duy trì hoạt động dạy và học. Tuy nhiên, những khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, công tác quản lý tại các điểm trường và chuyển đổi số đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát, có giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Chiều 23/10, Quốc hội đã thảo luận tại Tổ về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Dự án "Tiếng Anh cho em" do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu (Ocean Edu) được phát động trực tuyến tới học sinh các trường học tại đặc khu Cô Tô, TP Quảng Ninh, mở thêm cơ hội học ngoại ngữ cho thiếu nhi nơi đảo xa.