"Đại gia" ngân hàng Mỹ bị ảnh hưởng xấu từ Hy Lạp, Trung Quốc

Cuộc khủng hoảng nợ công Hy Lạp gây sức ép lên hàng loạt các hoạt động kinh doanh vốn rất nhạy với biến động của lĩnh vực tài chính-ngân hàng, như tín dụng và thế chấp.

Mặc dù số đông trong nhóm các ngân hàng lớn tại Mỹ thông báo lợi nhuận tăng trong quý II/2015, song nguồn thu của họ vẫn không tránh khỏi những ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng nợ tại Hy Lạp và sự tăng trưởng chậm lại của kinh tế Trung Quốc.

"Đại gia" ngân hàng Mỹ bị ảnh hưởng xấu từ Hy Lạp, Trung Quốc ảnh 1

Ảnh minh họa - TTXVN

Trong số các "ông lớn" trong ngành ngân hàng Mỹ thì Goldman Sachs chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ bên ngoài. Số liệu mới nhất cho thấy, doanh thu của Goldman Sachs từ trái phiếu, giao dịch ngoại hối và giao dịch hàng hóa đã giảm 28% trong quý vừa qua.

Chuyên gia tài chính hàng đầu của Goldman Sachs, ông Harvey Schwartz, nói rằng cuộc khủng hoảng nợ công Hy Lạp liên tục là nhân tố chính gây sức ép lên hàng loạt các hoạt động kinh doanh vốn rất nhạy với biến động của lĩnh vực tài chính-ngân hàng, như tín dụng và thế chấp. Vì thế, không có gì đáng ngạc nhiên khi doanh thu của Goldman Sachs sa sút trong quý II/2015 chủ yếu do những diễn biến bất lợi từ bên ngoài. Thêm vào đó, sự bấp bênh của thị trường chứng khoán Trung Quốc kể từ giữa tháng 6/2015 cũng khiến nhà đầu tư chùn tay.

Ngân hàng lớn nhất nước Mỹ tính về giá trị tài sản là JPMorgan Chase cũng "kể tội" Hy Lạp là nguyên nhân chính khiến giao dịch tiền tệ, ngoại hối và trái phiếu của họ giảm 10%. Trong khi đó, mức giảm tương ứng của Bank of America là 9% và Citigroup 1%.

Quý II/2015, 4 trong Top 5 ngân hàng lớn nhất nước Mỹ đạt lợi nhuận như dự báo, thậm chí vượt dự báo, trong đó thành công nhất là Citigroup. Ngân hàng này thu lợi 4,8 tỷ USD trong quý vừa qua, so với chỉ 181 triệu USD cách đó một năm.

(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.