'Đại gia' đồ uống Coca-Cola và Pepsi hứa hẹn giảm thiểu rác thải nhựa

Hòa chung nỗ lực hạn chế chất thải nhựa trên toàn cầu, ngày 24/1, các "đại gia" sản xuất nước giải khát Coca-Cola và Pepsi đã hứa hẹn về một "bước tiến lớn" sẽ được triển khai vào năm 2030 nhằm giảm thiểu thải ra môi trường loại vật chất gây hại cho con người, động vật hoang dã và các đại dương này.
Chú thích ảnh
Rác thải nhựa đang là vấn đề nhức nhối toàn cầu. Ảnh: AFP/TTXVN

Giám đốc điều hành (CEO) Coca-Cola James Quincey và CEO Pepsi Ramon Laguarta, cùng ông chủ Tập đoàn hóa chất Dow Chemical Jim Fittering và nhiều lãnh đạo công ty khác đã tham dự một cuộc hội thảo về nền kinh tế nhựa, một chủ đề thường xuyên được đưa ra thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tổ chức ở Davos, Thụy Sĩ. Ba công ty này đều là thành viên của Liên minh chấm dứt rác thải nhựa (AEPW), vừa được thành lập hồi giữa tháng này, với sự góp mặt của khoảng 30 công ty đa quốc gia từ Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Âu, châu Á, châu Phi và Trung Đông.

Trong phát biểu của mình, CEO Pepsi Laguarta tin tưởng có thể giảm thiểu lượng chất dẻo được sử dụng trong ngành giải khát và thức ăn nhanh. Ông bày tỏ lạc quan vấn đề này sẽ được giải quyết vào năm 2030. 

Trước đó, AEPW, bao gồm cả các doanh nghiệp năng lượng, hóa dầu và sản xuất nhựa lớn, cho biết sẽ đóng góp 1 tỷ USD nhằm giảm tới mức tối thiểu và xử lý rác thải nhựa, cũng như thúc đẩy các giải pháp đối với các đồ nhựa đã qua sử dụng.

Trước những hoài nghi của các chuyên gia và nhà hoạt động môi trường về ý định cũng như hiệu quả mà kế hoạch của liên minh này mang lại, CEO Coca-Cola Quincey khẳng định bản thân cam kết chung của AEPW đã cho thấy nhiều lợi ích. Ông đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tái chế các loại chai nhựa và tạo ra "một nền kinh tế tuần hoàn" - một mô hình kinh tế nhấn mạnh việc tái sử dụng rác thải để sản xuất các sản phẩm khác.

Theo báo cáo do tổ chức bảo vệ thiên nhiên Greenpeace công bố hồi tháng 10 năm ngoái, lượng rác thải mà các sản phẩm của 3 tập đoàn nước giải khát và thực phẩm hàng đầu thế giới là Coca-Cola, Pepsi và Nestle thải ra môi trường chiếm tới 65% lượng rác thải nhựa trên thế giới. Trong đó, đứng đầu danh sách đáng xấu hổ này là Coca-Cola với lượng rác thải của tập đoàn này được tìm thấy tại 40 quốc gia. Coca-Cola, Pepsi và Nesle đã cam kết giải quyết vấn đề này. Coca-Cola và Nesle đưa ra giải pháp tái chế bao bì sản phẩm hoặc tái sử dụng, trong khi Pepsi lựa chọn chuyển sang sử dụng bao bì có thể tái chế hoặc phân hủy sinh học.

Theo thống kê, mỗi năm có khoảng 8 triệu tấn nhựa bị vứt xuống biển. Các chuyên gia cho biết có tới 80% rác thải dưới các đại dương được làm từ nhựa, phần lớn là túi nylon và các chai lọ dùng một lần. Hiện giới chức Liên minh châu Âu (EU) đang hướng đến một lệnh cấm đối với đồ nhựa dùng một lần như đi dao, đĩa, và ống hút vào năm 2021.

Minh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.