Đại gia bán lẻ Mỹ J.C. Penney 'đột quỵ' vì dịch COVID-19

Chuỗi bán lẻ J.C Penny (Mỹ) đang tiến hành đàm phán với các chủ nợ về gói tài trợ phá sản, một tín hiệu cho thấy hãng bán lẻ này sắp gục ngã trước sụp đổ kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra.
Chú thích ảnh
Chuỗi bán lẻ J.C Penny tại Mỹ đệ đơn phá sản vì dịch Covid-19. Ảnh: Foxbusiness

Cụ thể, J.C Penny đang tìm kiếm gói tài trợ phá sản trị giá 800 triệu đến 1 tỉ USD từ các nhà cho va, trong đó có các ngân hàng Wells Fargo, Bank of America và JPMorgan Chase. Khoản vay tài trợ quay vòng này sẽ giúp cho chuỗi bán lẻ lừng lẫy một thời còn khả năng hoạt động trong thời gian chờ phán quyết của tòa giám sát về thủ tục phá sản. 

J.C Penny trong một vài tuần tới sẽ đệ đơn phá sản. Chuỗi bán lẻ này vừa bước vào “giai đoạn vùng xám” 30 ngày sau khi không thể trả lãi đúng hạn cho các chủ nợ đối với các khoản vay đáo hạn ngày 15/4. 

Giống Sears, J.C. Penney là một chuỗi cửa hàng bán lẻ tên tuổi trong hơn thế kỉ qua. Nhưng công ty có lịch sử 118 năm này đã mất dòng tiền trong nhiều năm trở lại đây. Khi cửa hàng của chuỗi đặt trong các trung tâm thương mại đóng cửa, chưa thể sớm mở trở lại, J.C Penny buộc phải từ bỏ chiến lược tái cấu trúc thu hẹp quy mô và đối mặt với chủ nợ tại bàn đàm phán.

Dịch COVID-19 là cú đánh mạnh, buộc các chuỗi bán lẻ tại Mỹ vốn tồn tại chật vật trước đó phải đóng cửa phần lớn cửa hàng. Tập đoàn Sears đã đệ đơn phá sản năm 2018 và vẫn tiếp tục đóng cửa, bán tài sản sau khi có quyết định của tòa. Chuỗi Macy có kế hoạch đóng cửa 125 trung tâm thương mại lớn trong vòng 3 năm tới. Một hãng bán lẻ tên tuổi khác là Neiman Marcus cũng đang chuẩn bị đệ đơn phá sản. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức - WSJ

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.