Đại dương bí ẩn nằm dưới hành tinh lùn mở ra hy vọng sự sống

Các nhà khoa học đã khám phá cả một thế giới đại dương nằm ẩn mình dưới bề mặt tiểu hành tinh lớn nhất trong hệ Mặt trời của chúng ta.

Theo kênh truyền hình RT, các nhà thám hiểm NASA đã sử dụng tàu vũ trụ Dawn để chụp những bức ảnh độ phân giải cao trên bề mặt hành tinh lùn Ceres. (xem video dưới - nguồn: NASA):

Mọi sự chú ý của các chuyên gia đổ dồn về miệng hố Occator 20 triệu năm tuổi xuất hiện trên Ceres.

Các nhà khoa học nhận định đây là một “bể lớn” chứa nước mặn chảy bên trong hành tinh lùn. Với sự trợ giúp của công nghệ chụp hình hồng ngoại, các nhà khoa học xác nhận có sự hiện diện của hydrohalite – một khoáng chất rất phổ biến tại khu vực có biển đóng băng nhưng chưa bao giờ quan sát thấy ở bên ngoài Trái Đất trước đây.

Dựa trên dữ liệu do tàu vũ trụ Dawn thu thập, lượng nước mặn này xuất phát từ một bể chứa nằm sâu dưới lòng hành tinh lùn. Nghiên cứu lực hút của Ceres, các nhà khoa học có thể xác định bể chứa này sâu 40km và rộng hàng trăm km.

Họ cho rằng đây là tín hiệu lạc quan cho thấy tiểu hành tinh từng có nước biển. “Chúng ta có thể nói Ceres là một thế giới đại dương”, bà Maria Cristina De Sanctis – nhà nghiên cứu làm việc tại Viện Vật lý Thiên văn Quốc gia ở Italy trả lời hãng tin AFP.

Theo bà De Sanctis, lượng nước mặn có thể đang tiếp tục nhiều lên từ bên trong hành tinh. “Khoáng chất tìm thấy trên Ceres cực kỳ quan trọng về mặt sinh học thiên văn. Chúng ta đều biết những khoáng chất này đều cần thiết cho sự xuất hiện của sự sống”, chuyên gia bà De Sanctis kết luận.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.