Đại diện Chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban nối lại hòa đàm

Ngày 15/6, đại diện Chính phủ Afghanistan và lực lượng Hồi giáo Taliban đã nối lại các cuộc đàm phán hòa bình tại Doha, Qatar. Đây là lần nhóm họp đầu tiên giữa hai bên kể từ khi các cuộc hòa đàm bị đình trệ vào tháng 4 vừa qua.
Chú thích ảnh
Các nhà đàm phán Taliban trong cuộc gặp với đại diện của Chính phủ Afghanistan tại Doha, Qatar, ngày 12/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trên tài khoản Twitter, nhóm đàm phán hòa bình của Chính phủ Afghanistan thông báo đại diện hai bên đã trao đổi việc tổ chức và sắp xếp các cuộc đàm phán song phương. Trong khi đó, người phát ngôn của Taliban, ông Muhamad Naeem cũng đăng tải trên Twitter một tuyên bố tương tự.

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai bên được công bố kể từ giữa tháng 5/2021 và sau khi các cuộc đàm phán đổ vỡ hồi tháng 4 - thời điểm Mỹ công bố kế hoạch rút toàn bộ binh sĩ về nước trước ngày 11/9 - tròn 20 năm vụ tấn công khủng bố nhằm vào Tòa tháp đôi ở thành phố New York và trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ. Khi đó, Taliban đã  phản ứng dữ dội trước thông báo của Mỹ, cho rằng quyết định của Washington đồng nghĩa với việc thời gian mà các lực lượng nước này lưu trú tại Afghanistan vượt quá thời hạn chót rút quân vào tháng 5 theo thỏa thuận trước đó giữa Taliban và chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Taliban tuyên bố tẩy chay hội nghị hòa bình dự kiến diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Kể từ khi các binh sỹ nước ngoài bắt đầu rời khỏi Afghanistan, quân đội Chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban đã nhiều lần giao tranh ác liệt. Trong thời gian qua,  Taliban đã đánh chiếm một khu vực ở miền Bắc và một khu vực ở Nam tỉnh Kandahar, giành quyền kiểm soát con đập lớn thứ hai tại Afghanistan.

Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.