Đại công trường 19/12: Quảng Ninh sẽ đồng loạt khởi công 26 dự án

UBND tỉnh Quảng Ninh thông tin: Dự kiến trong ngày 19/12, toàn tỉnh sẽ đồng loạt khởi công 26 dự án với tổng mức đầu tư 383 nghìn tỷ đồng, khánh thành 5 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 7 nghìn tỷ đồng.
Chú thích ảnh
Đồng chí Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, chủ trì hội nghị. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Tại cuộc họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy ngày 13/12, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo việc chuẩn bị chu đáo cho lễ khánh thành, khởi công. Đồng thời, đảm bảo các điều kiện thuận lợi nhất để các dự án khởi công mới có thể triển khai thi công trên thực địa; nhất là các dự án có quy mô đầu tư lớn, mang tính động lực.

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý đối với các dự án nhà ở xã hội, cùng với việc triển khai thi công phải xây dựng tiêu chuẩn về đối tượng, điều kiện mua nhà ở xã hội phù hợp với thực tế; tạo điều kiện thuận lợi để người lao động có thể tiếp cận với các dự án nhà ở xã hội. Qua đó, tạo lợi thế trong thu hút lao động từ các địa phương khác đến sinh sống và làm việc tại Quảng Ninh. 

Các dự án khởi công, khánh thành tập trung trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông, công nghiệp, năng lượng, nhà ở xã hội và một số dự án trong lĩnh vực giáo dục, y tế, thương mại dịch vụ; trong đó, dự án khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh của Vingroup là dự án đô thị có quy mô vốn lớn nhất hiện nay, có tổng vốn đầu tư gần 18 tỷ USD, diện tích hơn 4.100 ha tại các phường Tuần Châu và Hà An.

Cùng đó, Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh tại phường Cửa Ông có tổng mức đầu tư trên 2,2 tỷ USD. Dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại Đặc khu Vân Đồn do Sungroup đầu tư, với tổng vốn trên 2 tỷ USD. Dự án Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng - giải trí cao cấp, sân gồ và khu dân cư Monbay Vân Đồn tương tác hoạt động du lịch, Đặc khu Vân Đồn với tổng vốn đầu tư gần 1 tỷ USD.

Ngoài ra, nhóm dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, gồm: Đường ven biển phía Tây Bắc vịnh Cửa Lục (8,3 km), vốn đầu tư ngân sách khoảng 2.525 tỷ đồng; đường ven biển kéo dài từ Trần Quốc Nghiễn đến Cầu Bang (7,4 km) vốn đầu tư ngân sách khoảng 2.590 tỷ đồng; cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (22,9 km), vốn đầu tư ngân sách khoảng 1.800 tỷ đồng; đường qua khu công nghiệp Sông Khoai kết nối cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến Đông Triều (6,5 km) tổng mức đầu tư khoảng 1.239 tỷ đồng từ nguồn ngân sách…

Loạt dự án ở lĩnh vực y tế, giáo dục như: Nhà khám bệnh thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, vốn đầu tư 1.250 tỷ đồng; Mở rộng, nâng cấp Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển, tổng mức đầu tư 1.540 tỷ đồng; mở rộng Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, vốn đầu tư 646 tỷ đồng; xây mới Trường THPT Bãi Cháy, phường Bãi Cháy vốn đầu tư 260 tỷ đồng.

Trong nhóm các dự án, công trình được khánh thành có: Trường THPT Bạch Đằng, phường Hiệp Hòa tổng mức đầu tư 232 tỷ đồng; cải tạo, xây mới Trung tâm Y tế Đông Triều vốn đầu tư 390 tỷ đồng; khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Cô Tô, Đặc khu Cô Tô, vốn đầu tư 659 tỷ đồng...

Trên cơ sở danh mục dự án, UBND tỉnh đã chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án dự kiến sẽ khánh thành; đồng thời hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư đối với các dự án khởi công.

Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Ngày 3/10, tại hội nghị về Kế hoạch di dời các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì (trước hợp nhất), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu xây dựng lộ trình di dời cụ thể, phù hợp với từng doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.