Đại biểu thiếu nhi tìm hiểu truyền thống hiếu học và văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 21/9, tại Hà Nội, 263 đại biểu thiếu nhi - đại diện cho 54 dân tộc anh em trên cả nước, cùng các thầy cô phụ trách có chuyến tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Khu Di tích Hoàng thành Thăng Long.
Chú thích ảnh
Các đại biểu dâng hương tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Ban tổ chức - TTXVN phát

Đây là hoạt động đầu tiên của các đại biểu trong khuôn khổ Liên hoan Thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc lần IV, năm 2022, do Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức.

Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, các em được nghe giới thiệu về trường Đại học đầu tiên của Việt Nam, chiêm ngưỡng những di tích, di sản và tìm hiểu về truyền thống hiếu học của dân tộc.

Sau chuyến tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám, các đại biểu di chuyển sang Khu Di tích Hoàng thành Thăng Long để tham gia các hoạt động giao lưu, trải nghiệm tìm hiểu văn hóa các dân tộc Việt Nam như: Tham quan bức tường thời gian, con đường đèn lồng, Đoan Môn, Phòng trưng bày Thăng Long - Hà Nội 1.000 năm từ lòng đất; trải nghiệm không gian ảo trong không gian nhà bát giác cổ; tham quan Phòng trưng bày “Rồng vương Quyền”, “Dấu ấn thành Hà Nội một thời”, “Nghi thức thi Đình trong hoàng cung Thăng Long”; tham quan nhà và hầm D67 - Tổng Hành dinh của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ; trải nghiệm giếng nước đẹp nhất trong hệ thống 26 giếng cổ của Hoàng cung Thăng Long. 

Chú thích ảnh
Các đại biểu thiếu nhi cùng giao lưu, chia sẻ tại Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: Ban tổ chức - TTXVN phát

Trong khuôn khổ liên hoan, dự kiến, ngày 22/9, các đại biểu sẽ tham dự Lễ báo công và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương và tham quan Khu Di tích lịch sử Đền Hùng; tham dự buổi gặp mặt thân mật của Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Một số đại biểu tiêu biểu sẽ tham dự chương trình lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt đại biểu dự Liên hoan.

Đặc biệt, trong chương trình sáng 23/9, các đại biểu thiếu nhi và đại biểu phụ trách dự kiến sẽ tham dự Lễ Tuyên dương “Thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc lần thứ IV - năm 2022” được tổ chức tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội).

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham quan, chiêm ngưỡng những di tích, di sản và tìm hiểu về truyền thống hiếu học của Việt Nam tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Ban tổ chức - TTXVN phát

Liên hoan Thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc lần thứ IV, năm 2022 diễn ra từ ngày 21 - 23/9 tại Thủ đô Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Tham gia Liên hoan có 263 đại biểu thiếu nhi tiêu biểu của 54 dân tộc anh em trên toàn quốc. Theo Ban Tổ chức, đây là kỳ liên hoan đầu tiên tập hợp được đầy đủ đại biểu thiếu nhi của 54 dân tộc anh em trên toàn quốc, đặc biệt là các dân tộc thiểu số rất ít người như: Si La, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Pu Péo, Cống, Mảng, Bố Y, Lô Lô, Cơ Lao, Pà Thẻn, Chứt, Lự, La Ha, La Hủ, Ngái...

Liên hoan Thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc lần IV là Ngày hội lớn của thiếu nhi các dân tộc Việt Nam, được tổ chức 5 năm một lần; nhằm biểu dương, động viên các em thiếu nhi dân tộc tiêu biểu trên cả nước, tạo điều kiện thúc đẩy các em tiếp tục phấn đấu thi đua trong học tập, rèn luyện, gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước và xây dựng tình đoàn kết gắn bó giữa thiếu nhi các dân tộc anh em.

Minh Huệ (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.