Đặc sản của những phiên chợ vùng cao

Từ ngày 29/12/2018 – 01/01/2019, tại Làng văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô – Sơn Tây – Hà Nội) diễn ra hoạt động “Chợ phiên vùng cao chào đón năm mới 2019” nhằm tái hiện không gian chợ mang đậm sắc màu văn hóa của vùng cao phía Bắc.

Chợ phiên là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa, gặp gỡ giao lưu, sinh hoạt văn hóa và giới thiệu tinh hoa nghề thủ công truyền thống của các dân tộc. Tại mỗi gian hàng, du khách có thể mua được những loại đặc sản đặc sắc của tỉnh đó, nổi bật như Điện Biên, Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng... 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Đặc sản Hà Giang như là mộc nhĩ rừng, măng lưỡi lợn, nụ hoa tam thất…
Chú thích ảnh
Gà đồi nướng tại chỗ.
Chú thích ảnh
Thịt trâu gác bếp – đặc sản của các tỉnh vùng cao Tây Bắc.

Thi trâu sau khi tẩm ướp đủ gia vị sẽ được làm khô bằng cách phơi nắng hoặc để trên gác bếp. Khi thịt đã khô thì đem đồ lại trong một tiếng để thịt chín đều.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Xôi khảu cắm – loại xôi được nấu bằng gạo ngâm trong nước từ cây Khảu cắm để tạo màu sắc hấp dẫn. Đây là nét văn hóa ẩm thực độc đáo của người Thái ở tỉnh Sơn La.
Chú thích ảnh
Những xiên thịt lợn rừng được nướng hun khói, rất thơm và mềm.
Chú thích ảnh
Món thắng cố nấu từ thịt dê ăn lẩu cùng các loại rau trồng ở vùng cao.
Chú thích ảnh
Thắng cố là món ăn nổi tiếng của người dân vùng cao Tây Bắc.

Theo ông Nguyễn Thanh Sơn – Giám đốc Làng văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam cho biết, đây là năm thứ 5 Làng văn hóa tổ chức hoạt động chợ phiên vùng cao với quy mô khoảng 50 gian hàng, năm nay phiên chợ hứa hẹn thu hút 30.000-40.000 du khách đến thăm quan. Sự giao lưu giữa du khách với đồng bào các dân tộc trong những ngày lễ tạo ra sự gần gũi, chia sẻ yêu thương, sự giao hòa giữa hai bên thông qua các sản vật, các câu chuyện mà các đồng bào dân tộc mang đến làng.

Ông chia sẻ thêm: “Mỗi năm chợ phiên tổ chức khoảng 3-4 lượt và thực hiện luân phiên giữa các vùng miền”. Do đó, các hoạt động diễn ra tại chợ phiên cũng góp phần tăng cường sự giao lưu giữa các dân tộc.

Tin, ảnh: Thế Vân Anh

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.