Đặc sắc lễ nghinh thần trên đường phố Biên Hòa - Đồng Nai

Ngày 7/2 (tức mùng 10 tháng Giêng năm Ất Tỵ), Ban tổ chức lễ hội chùa Ông năm 2025 (thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) tiến hành lễ nghinh thần. Đây là hoạt động chính, đặc sắc nhất tại Lễ hội chùa Ông.
Chú thích ảnh
Hóa trang thành các nhân vật lịch sử diễu hành trong lễ nghinh thần trên các tuyến đường của thành phố Biên Hòa (Đồng Nai). 

Đoàn nghinh thần với sự tham gia của gần 1.000 người theo đường bộ di chuyển qua nhiều tuyến đường thuộc thành phố Biên Hòa. Quá trình diễu hành, đoàn hóa trang thành các thần tướng, nhân vật lịch sử, biểu diễn nhiều tiết mục nghệ thuật đường phố thu hút đông đảo người dân đón xem, thưởng thức. Trong thời gian diễu hành, cơ quan chức năng huy động lực lượng phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự.

Trong tối 7/2, lễ hội chùa Ông năm 2025 sẽ chính thức khai mạc. Tại lễ diễn ra chương trình nghệ thuật hoạt cảnh sân khấu hóa “Nghĩa trọng tình thâm”; Ban tổ chức phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào có hoàn cảnh khó khăn.

Lễ hội chùa Ông năm 2025 diễn ra từ 5 - 10/2 (nhằm ngày mùng 8 -13 tháng Giêng năm Ất Tỵ) với nhiều hoạt động như diễu hành và biểu diễn văn nghệ, hóa trang trên các tuyến đường; biểu diễn tuồng cổ, cải lương, giao lưu đờn ca tài tử Nam Bộ; biểu diễn lân - sư - rồng, võ thuật và hội thi trò chơi dân gian; thả đèn hoa đăng trên sông Đồng Nai, bắn pháo hoa nghệ thuật, thả phúc khí cầu; giao lưu thư pháp Việt - Hoa.

Chú thích ảnh
Đoàn nghinh thần biểu diễn trong lễ diễu hành trên các tuyến đường của thành phố Biên Hòa (Đồng Nai). 

Lễ hội chùa Ông nhằm củng cố, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; tạo không gian văn hóa tín ngưỡng, sự gắn kết cộng đồng thông qua các nghi lễ, nghi thức truyền thống, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao dân gian, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, vui chơi của người dân trong dịp đầu Xuân Ất Tỵ 2025.

Để đảm bảo lễ hội diễn ra trang nghiêm, an toàn, tạo thuận lợi cho người dân tham gia các hoạt động, Ban tổ chức phối hợp cùng ngành chức năng tiến hành phân luồng giao thông; tuyên truyền, vận động người dân sinh sống gần chùa Ông thu phí gửi xe, bán hàng với giá hợp lý; giữ gìn vệ sinh môi trường.

Lễ hội truyền thống chùa Ông được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2023. Đây là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đầu tiên của tỉnh Đồng Nai được công nhận.

Chùa Ông được xây dựng năm 1684, tiếp giáp sông Đồng Nai, đây là ngôi chùa có niên đại sớm nhất ở khu vực Đông Nam Á và Nam Bộ.

Tin, ảnh: Công Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Sắc màu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc tại đảo Ngọc Phú Quốc

Sắc màu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc tại đảo Ngọc Phú Quốc

Tối 3/10, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang phối hợp với Đại sứ quán Đại Hàn Dân quốc tại Việt Nam tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc năm 2026” nhân dịp kỷ niệm 34 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (1992 - 2026).

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.