Đặc sắc Lễ hội truyền thống giỗ Bà Phi Yến

Ngày 18/11 (tức ngày 18/10 Âm lịch), huyện Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã tổ chức Lễ hội truyền thống giỗ Bà Phi Yến lần thứ 239.
Chú thích ảnh
Đúng 10 giờ, lễ giỗ lần thứ 239 của Bà Phi Yến tại Côn Đảo bắt đầu bằng màn múa tái hiện lại truyền thuyết Bà Phi Yến. Ảnh: Huỳnh Sơn/TTXVN

Đây là lễ hội văn hóa dân gian tiêu biểu và lớn nhất trong năm của người dân huyện Côn Đảo; thu hút sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân và du khách.

Đúng 10 giờ sáng, Lễ giỗ lần thứ 239 của Bà Phi Yến tại Côn Đảo bắt đầu bằng màn múa khai lễ tái hiện lại truyền thuyết Bà Phi Yến. Tiếp đó, hồi trống chiêng, các nghi thức dâng hương, chầu thỉnh Bà, nghi thức tế lễ, chánh tế đọc văn tế tưởng nhớ ân đức của Bà Phi Yến, cầu nguyện cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cuộc sống của người dân được ấm no, hạnh phúc. Đại diện các đoàn dâng lễ của 9 khu dân cư và du khách lần lượt dâng lễ vật, thắp hương cho Bà Phi Yến. Lễ giỗ là dịp để người dân Côn Đảo và du khách hòa mình vào không khí lễ hội, tưởng nhớ về Bà Phi Yến - người phụ nữ Việt giàu lòng yêu nước, trung trinh, tiết liệt.

Lễ hội truyền thống Lễ giỗ Bà Phi Yến lần thứ 239 được tổ chức trong 3 ngày, từ 16-18/11/2024 với nhiều hoạt động văn hóa-thể thao sôi nổi như: diễu hành đạp xe vì môi trường để giới thiệu, quảng bá Côn Đảo là điểm đến du lịch xanh, bền vững; Hội thi kéo co với sự tham gia của 239 người dân địa phương và du khách, biểu tượng cho sự gắn kết cộng đồng cư dân Côn Đảo.

Chú thích ảnh
Nghi lễ rước linh vị Hoàng tử Hội An tại Lễ hội truyền thống Lễ giỗ Bà Phi Yến lần thứ 239. Ảnh: Huỳnh Sơn/TTXVN

Cùng với đó, tại di tích An Sơn miếu diễn ra các trò chơi dân gian như cờ người, bịt mắt đập bóng, bịt mắt bắt vịt, đi cà kheo, cầu kiệu…; hội thi làm bánh dân gian mang nét đặc trưng ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam; chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân và du khách với chủ đề “Côn Đảo vọng mãi lời ru”… 

Một trong những hoạt động thu hút hàng ngàn người dân và du khách tham dự là lễ rước Linh vị Hoàng tử Hội An. Tham gia nghi lễ rước linh vị Hoàng tử Hội An gồm có Ban quý tế, đội trống lân, đội cờ, đội kiệu, nam nữ phụ lão… Tất cả đều mặc trang phục dân gian truyền thống.

Chú thích ảnh
Chánh tế đọc văn tế tưởng nhớ ân đức của Bà Phi Yến, cầu nguyện cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cuộc sống của người dân được ấm no, hạnh phúc. Ảnh: Huỳnh Sơn/TTXVN

Chia sẻ cảm xúc khi tham dự buổi Lễ, chị Trần Kim Lợi, người dân sinh sống tại khu dân cư số 3, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, năm nay phần nghi thức tổ chức lễ diễn ra long trọng, nhộn nhịp. Không chỉ người dân Côn Đảo mà tất cả các du khách đều được hòa mình vào không khí lễ hội dân gian.

Chung cảm xúc, anh Nguyễn Thế Dự, du khách từ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, đây là lần đầu tiên anh được tham dự Lễ giỗ của Bà Phi Yến, cảm thấy ấn tượng với màu sắc trang phục cũng như sự chỉn chu của các nghi lễ.

Chú thích ảnh
Nghi thức dâng hương, chầu thỉnh Bà; nghi thức tế lễ cầu nguyện cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cuộc sống của người dân được ấm no, hạnh phúc. Ảnh: Huỳnh Sơn/TTXVN

Lễ hội truyền thống Lễ giỗ Bà Phi Yến đã được Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia nhằm ghi nhận những giá trị sáng tạo văn hóa tinh thần của cộng đồng, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc. Đồng thời, đây cũng là dịp để quảng bá tiềm năng, thế mạnh, nét văn hóa đặc sắc cùng những danh lam thắng cảnh của huyện Côn Đảo đến với du khách trong nước và quốc tế.

Huỳnh Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Hai triển lãm “Những mùa hoa trong ký ức” của Đỗ Mạnh Cường và “Tiếng vọng từ bên trong” của Việt Phương giới thiệu hai cách tiếp cận hội họa khác nhau nhưng cùng được hình thành từ trải nghiệm sống, ký ức cá nhân và sự gắn bó với văn hóa Pháp - Việt.
Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.
Công chiếu bộ phim điện ảnh lịch sử 'Thanh âm vượt đại dương' tại Hong Kong

Công chiếu bộ phim điện ảnh lịch sử 'Thanh âm vượt đại dương' tại Hong Kong

Tối 11/9, bộ phim điện ảnh lịch sử "Thanh âm vượt đại dương" của Việt Nam đã có buổi công chiếu chính thức tại rạp chiếu phim ở Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), thu hút đông đảo khán giả sở tại, bạn bè quốc tế, cùng kiều bào và sinh viên Việt Nam đang học tập, sinh sống tại đây.