Đặc sắc Lễ hội đua Mảng trên sông Gâm

Ngày 16/11, huyện Bắc Mê (Hà Giang) tổ chức Lễ hội đua Mảng truyền thống trên sông Gâm năm 2024 và chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao năm 2024, thu hút hàng nghìn người dân và du khách thập phương tham gia.
Chú thích ảnh
Các đội đua mảng tranh tài trên sông Gâm (Hà Giang).

Chủ tịch UBND huyện Bắc Mê Trần Mạnh Tuyên, nêu rõ: Những năm qua, ở huyện Bắc Mê đã duy trì rất tốt các phong trào luyện tập thể dục thể thao. Các lễ hội truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc được gìn giữ, tiêu biểu là Lễ hội đua mảng truyền thống. Lễ hội không chỉ tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp trong lao động sản xuất, truyền thống sử dụng mảng của nhân dân trong huyện, mà còn là sản phẩm du lịch độc đáo.

Lễ hội đua Mảng năm 2024 thu hút trên 80 vận động viên của 14 đội thi đến từ các xã, thị trấn. Lễ hội gồm 2 phần: Phần lễ là nghi thức “Mo Khảm hải” (cúng vượt sông) của đồng bào dân tộc Tày để cầu bình an khi qua sông, suối, cầu mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu. Phần hội là thi đua mảng diễn ra tại bờ kè sân vận động huyện (khu vực lòng hồ Trung tâm huyện Bắc Mê). Tổng chiều dài đường đua là 1.200m, khoảng cách giữa 2 phao tiêu quay đầu là 600m. Mỗi đội đua có 5 vận động viên, gồm 4 chèo lái chính và 1 lái chèo kiêm đánh nhịp; chiều dài của mảng 8 - 9m, các mảng phải đảm bảo đủ 7 cây tre/mảng. Kết thúc Lễ hội, Ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và đồng giải Ba cho các đội thi.

Chú thích ảnh
Hàng ngàn người dân và du khách cổ vũ cho các đội đua mảng tranh tài trên sông Gâm (Hà Giang).

Trong khuôn khổ lễ hội diễn ra nhiều hoạt động nổi bật, như: Hội thi cắt lúa nếp, giã bánh dày lần thứ 2 tại xã Lạc Nông; Hội thi thêu họa tiết, hoa văn của người Dao đỏ tại xã Đường Hồng; Trưng bày các gian hàng không gian văn hóa, du lịch ẩm thực; chương trình nghệ thuật đặc sắc ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước…

Đặc biệt, tại Lễ hội lần này có sự tham gia của 13 gian hàng của các xã, thị trấn trưng bày sản phẩm hàng hóa địa phương, sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên nhằm thúc đẩy hoạt động giao thương giữa các xã, thu hút đầu tư. Lễ hội là dịp để du khách giao lưu với người dân, trải nghiệm những nét văn hóa, ẩm thực truyền thống của Bắc Mê. Cấp ủy, chính quyền huyện mong muốn mỗi người dân sẽ là một đại sứ du lịch thân thiện, mến khách.

Hội chợ việc làm có sự tham gia của gần 30 công ty doanh nghiệp tư vấn, tạo điều kiện cho người lao động nắm bắt, tìm hiểu thông tin về thị trường lao động, tìm được việc làm phù hợp, góp phần xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế gia đình.

Tin, ảnh: Đức Thọ (TTXVN)

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.