Đặc sắc chương trình xiếc chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6

Chương trình xiếc thú đặc sắc, mới lạ mang tên “Thế giới hoạt hình trong khu rừng thần tiên” do Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức sẽ diễn ra dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi năm 1/6 năm nay.

Chương trình là những màn biểu diễn thống nhất, kết hợp khéo léo giữa xiếc thú, xiếc người và ảo thuật, pha chút hài hước thành câu chuyện hấp dẫn về thế giới muôn loài trong khu rừng thần tiên. Đợt diễn phục vụ dịp Tết Thiếu nhi 1/6 bắt đầu từ tối 26/5 đến ngày 3/6, đây là giai đoạn cao điểm, có ngày Liên đoàn Xiếc Việt Nam bố trí 5 xuất diễn phù hợp với nhu cầu của các em.

Chương trình được đầu tư kỹ lưỡng từ kịch bản, trang phục đến âm thanh, ánh sáng… Với “Thế giới hoạt hình trong khu rừng thần tiên”, các em thiếu nhi sẽ gặp lại nhiều nhân vật hoạt hình nổi tiếng, được yêu thích như: Công chúa tóc mây, chú mèo máy Doraemon, chú gấu Kungfu Panda, anh khỉ Hanuman, phù thủy ác độc, 5 anh em siêu nhân, hai anh em chuối… cùng với  những tiết mục xiếc thú hấp dẫn với voi, gấu, khỉ, chó, lợn, vẹt…

Nghệ sĩ Ưu tú Tống Toàn Thắng, Phó Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, đạo diễn chương trình chia sẻ: Câu chuyện về "Thế giới hoạt hình trong khu rừng thần tiên" gồm hai phần, kể về hai anh em nhà Chuối (Chuối tiêu, Chuối hột) lạc vào khu rừng thần tiên gặp được công chúa Tóc mây, tham gia vào vũ hội muôn loài; hành trình giải cứu công chúa của anh em nhà chuối cùng anh em siêu nhân. Đặc biệt, trong tiết mục mở màn, các em thiếu nhi sẽ được thưởng thức tiết mục xiếc tổng hợp cùng hơn 10 nghệ sĩ đu bay trên cao thể hiện những nàng bướm xinh đẹp trong khu rừng thần tiên. Hai nhân vật dẫn dắt các em nhỏ đi qua khu rừng là anh em nhà Chuối, sẽ giúp khán giả nhí hiểu hơn về câu chuyện, vượt qua thử thách và cao trào giải cứu công chúa của các loài vật.

Chương trình “Thế giới hoạt hình trong khu rừng thần tiên” khép lại với tiết mục nhảy Flashmob của gần 40 diễn viên trên sân khấu. Lúc này, các em thiếu nhi sẽ được tương tác với diễn viên trong vai các con thú thông qua hoạt động giao lưu, chụp ảnh và điệu nhảy của chú gà con. Hoạt động này góp phần giúp các em cảm nhận được màu sắc mới của chương trình nghệ thuật, nhớ lại những kí ức tươi đẹp, nhân vật yêu thích trong thế giới hoạt hình.

Để mang đến cho các em nhỏ những phút giây thư giãn, nhiều tiết mục xiếc, nghệ thuật đặc sắc, các nghệ sĩ của Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã luyện tập trước đó hơn 2 tháng. Các trang thiết bị hiện đại được đầu tư phục vụ khán giả nhí yêu thích công nghệ.

Ngoài chương trình xiếc thú “Thế giới hoạt hình trong khu rừng thần tiên”,  Liên đoàn Xiếc Việt Nam thực hiện chương trình xiếc tổng hợp tại Công viên hồ Đền Lừ (Hoàng Mai, Hà Nội) trong ngày 25/5. Cũng trong ngày 25/5, một chương trình xiếc tổng hợp cũng diễn ra tại Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng. Đúng ngày 1/6, Liên đoàn Xiếc Việt Nam thực hiện chương trình xiếc hấp dẫn tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên.

Mỹ Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.