Đặc sắc chương trình quảng bá văn hóa Việt Nam tại Mỹ

Tại Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Hoa Kỳ, một trong những bảo tàng lớn nhất thế giới ở thành phố New York đã diễn ra một chương trình giới thiệu văn hóa Việt Nam với công chúng Mỹ và khách nước ngoài với các buổi trình diễn áo dài và tranh Đông Hồ cùng nghệ thuật thư pháp Việt Nam.

Tại Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Hoa Kỳ, một trong những bảo tàng lớn nhất thế giới ở thành phố New York (Mỹ), trong hai ngày 25 và 26/1, đã diễn ra một chương trình giới thiệu văn hóa Việt Nam với công chúng Mỹ và khách nước ngoài với các buổi trình diễn áo dài và tranh Đông Hồ cùng nghệ thuật thư pháp Việt Nam.


Đây là hoạt động của Viện Văn hóa và Giáo dục Việt Nam tại Mỹ (IVCE) do ông Trần Thắng, một Việt kiều Mỹ, làm Chủ tịch, kết hợp với Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Hoa Kỳ, tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa châu Á nhân dịp Tết Âm lịch Quý Tỵ sắp tới.


30 bộ áo dài kiểu truyền thống của nhà thiết kế Lê Thanh Phương đã thu hút sự chú ý của hàng trăm khán giả là người dân địa phương và khách du lịch đến thăm bảo tàng. Tuy không phải là những người mẫu chuyên nghiệp, song các bạn trẻ Việt Nam đang học tập hoặc sinh sống ở thành phố New York đã giới thiệu những bộ áo dài truyền thống của ta với phong cách trình diễn khá chuyên nghiệp trên nền nhạc dân tộc Việt Nam, đã thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.


Tại gian thư pháp, nghệ sĩ Vũ Hội đã trình diễn cho người xem nghệ thuật thư pháp Việt Nam và viết tặng khán giả những bức thư pháp bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Ông cũng hướng dẫn người xem cách để tạo ra một bức tranh Đông Hồ cho chính mình, khiến đông đảo mọi người, từ các cháu nhỏ, đến các bậc cao niên, đều hào hứng tham gia. Đã có hàng trăm bức tranh Đông Hồ và bức thư pháp được trao đến tay người xem trong hai ngày diễn ra lễ hội.


Quang Tuyến (P/v TTXVN tại New York)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.