Đặc sắc chương trình nghệ thuật 'Những nụ cười trở lại'​

Tối 4/3, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề “Những nụ cười trở lại”.
Chú thích ảnh
Tiết mục "Bác sỹ ơi nụ cười" dưới sự trình bày của ca sỹ Đỗ Tùng Lâm và Lưu Hiền Trinh cùng Nhóm múa Bầu trời xanh. 

Chương trình nhằm lan tỏa các tác phẩm văn học, nghệ thuật đề tài phòng, chống dịch COVID-19; tôn vinh những đóng góp, hy sinh của lực lượng tuyến đầu cũng như thể hiện trách nhiệm của người nghệ sỹ trong công cuộc phòng, chống dịch của cả nước.

Phát biểu tại Chương trình, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu tháng 6/2021, khi toàn dân hưởng ứng thông điệp 5K, các bài dân ca cải biên từ: Lý cây bông, Lý kéo chài... mang thông điệp phòng, chống dịch ngay lập tức ngân vang trên sóng phát thanh, len lỏi vào các khu phố. Trong giai đoạn ấy, có những nhà biên kịch điện ảnh mới viết dở dang kịch bản thì không may cả gia đình nhiễm bệnh, người thân lần lượt ra đi và lỡ hẹn với công chúng, có nhà thơ giấu nỗi đau mất cả cha lẫn mẹ vào sâu thẳm tim mình để gửi trong những vần thơ chan chứa yêu thương… Vì thế, Chương trình dành những giai điệu để tưởng nhớ đến những người đã mất trong đại dịch, trong đó có khoảng 40 văn, nghệ sỹ, nhiều gương mặt đã từng góp phần làm nên diện mạo của văn học nghệ thuật Thành phố.

Bên cạnh đó, khi Thành phố đang trong giai đoạn bình thường mới, hồi phục kinh tế-xã hội, văn học nghệ thuật đã và đang đóng góp nhiều tác phẩm hay, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho xã hội. Phát huy thành quả đạt được thời gian qua, lĩnh vực văn học nghệ thuật luôn tiên phong, sáng tạo, có nhiều hoạt động, chương trình thiết thực, tác phẩm phù hợp, chất lượng. Chính những điều này đã làm nên một Thành phố Hồ Chí Minh luôn đẹp mãi trong trái tim mỗi người dân Việt Nam, xứng danh Thành phố 2 lần anh hùng, cùng cả nước - vì cả nước, quyết tâm xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Chú thích ảnh
Giao lưu giữa các khách mời tại chương trình. 

Giao lưu trong Chương trình, Nhà thơ Lê Tú Lệ, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các tác phẩm văn học - nghệ thuật thể hiện lòng tri ân vô hạn của giới văn, nghệ sỹ đến các y, bác sỹ, tình nguyện viên, công an, quân đội, những chiến sỹ trên tuyến đầu chống dịch, đã hy sinh quên mình vì tính mạng, sức khỏe người dân; từ đó lan tỏa tình yêu đất nước và con người Việt Nam. Các tác phẩm không chỉ mang tính thời sự cho ngày hôm nay, mà còn được lưu truyền rộng rãi, cho cả thế hệ mai sau về truyền thống tốt đẹp, tình yêu thương, nghĩa đồng bào của dân tộc Việt Nam.

Song song với phần giao lưu, Chương trình còn mang đến những sáng tác ra đời trong đại dịch như bài hát “Bao la những trái tim hồng” của ca sỹ Nguyễn Phi Hùng, ca khúc “Đến những nơi đang cần chúng ta” của ca sỹ Võ Hoài Phúc... hay những thước phim tư liệu “Những chiến binh thầm lặng” của tác giả Đặng Thị Thanh Bình, đạo diễn Ngô Quang Hải, Trần Kim Triều... Các tiết mục văn nghệ đặc sắc có sự tham gia biểu diễn của Nghệ sỹ nhân dân Thanh Tuấn, Nghệ sỹ ưu tú Vân Khánh, nghệ sỹ Cẩm Vân - Khắc Triệu, Nhóm MTV, Nhóm Mắt Ngọc, ca sỹ Dương Quốc Hưng...

Tin, ảnh: Thu Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.