Đặc sắc chương trình nghệ thuật 'Bản hùng ca vang mãi'

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề “Bản hùng ca vang mãi”.
Chú thích ảnh
Tiết mục "Chiến thắng Điện Biên" do Duyên Huyền, nhóm Mắt Ngọc và nhóm 135 trình bày. 

Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương “Thống nhất non sông”, “Dựng xây ngày mới” và “Việt Nam khát vọng thịnh vượng”.

Theo đó, Chương “Thống nhất non sông” tái hiện lại cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp tái xâm lược chỉ sau 21 ngày nước ta giành được độc lập. Qua thắng lợi của các chiến dịch Hòa Bình (1951-1952), Tây Bắc năm 1952, Thượng Lào năm 1953 và đặc biệt là Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954) "lừng lẫy 5 châu, chấn động địa cầu" đã kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ kéo dài 9 năm (1945 – 1954). Giai đoạn này được tái hiện qua tổ khúc: Đường lên Tây Bắc, Hò kéo pháo, Hành quân xa, Chiến thắng Điện Biên do ca sĩ Duyên Huyền, nhóm 135 và nhóm Mắt Ngọc biểu diễn; hoạt cảnh Ra đi nung nấu ngày trở về do nhóm kịch Nghệ sỹ nhân dân Mỹ Uyên, Hữu Quốc, Nghệ sỹ ưu tú Hạnh Thúy,… thể hiện; ca khúc Áo bà ba với giọng hát Hiền Thục.

Khán giả còn được thưởng thức các ca khúc như Tổ quốc ơi ta đã nghe (nhóm MTV), Bài ca hy vọng (Võ Hạ Trâm), Con đường huyền thoại (Võ Thành Tâm, Đăng Quân, Minh Sang), Tình ca (Nghệ sỹ ưu tú Phạm Thế Vĩ), nhạc cảnh Tiến về Sài Gòn (nhóm MTV), Liên khúc Đất nước trọn niềm vui và Bài ca thống nhất (Trúc Lai, Duyên Quỳnh, Thùy Trinh, Võ Thành Tâm, Đăng Quân, Minh Sang).

Âm thanh ngày mới (Trung Quang), Tình ca tuổi trẻ (nhóm Sài Gòn Aria Arts center)... là các ca khúc có trong Chương “Dựng xây ngày mới”; thể hiện một thời sôi nổi của lớp lớp thanh niên đẹp như hoa hồng, cứng hơn sắt thép, trở thành niềm tự hào của cả dân tộc.

Chú thích ảnh
Ca khúc "Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời" do Quốc Đại, Cao Công Nghĩa và nhóm ca MTV trình bày mở màn chương trình. 

Còn Chương “Việt Nam khát vọng thịnh vượng” thể hiện sự kế thừa và quyết tâm của thế hệ trẻ nhằm xây dựng thành phố ngày càng 'văn minh – hiện đại – nghĩa tình', hướng tới mục tiêu phát triển vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Chương này có nhiều tiết mục hấp dẫn như: Giai điệu tự hào (nhóm MTV), Một vòng Việt Nam (Đan Trường), Khát vọng thịnh vượng (Nhóm Lạc Việt, MTV, Trúc Lai, Duyên Quỳnh), với sự góp mặt của các nhóm múa: ABC, Alpha, Mặt trời, Ánh sáng, Mai trắng, Sen trắng…

Chăm chú theo dõi chương trình, bà Lê Thị Minh Tuyết (75 tuổi, ngụ quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Khi biết thông tin chương trình biểu diễn phục vụ người dân vào dịp lễ, tôi và cả gia đình đã rất mong chờ để đến xem. Đây là chương trình nghệ thuật rất ý nghĩa vì tái hiện rõ nét từng giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc”.

Tin, ảnh: Thu Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.