Đặc sắc 'Chợ phiên - Chào năm mới 2024'

"Chợ phiên - Chào năm mới 2024" là chủ đề các hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam từ ngày 30 - 31/12/2023 và 1/1/2024 nhằm giới thiệu nét văn hóa đầu xuân mới qua ẩm thực, nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán.
Chú thích ảnh
Tiết mục múa của dân tộc Thái tại không gian chợ. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN

Qua đó, du khách hiểu thêm những nét văn hóa truyền thống, đặc trưng các dân tộc, góp phần bảo tồn, phát huy quảng bá giá trị văn hóa truyền thống.

Điểm nhấn là phiên chợ vùng cao ngày Tết, tái hiện không gian văn hóa đậm sắc màu các dân tộc vùng cao đón chào năm mới 2024. Không gian chợ là sự kết hợp giữa không gian hội xuống chợ, vui chơi gắn với các hoạt động dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian, ẩm thực.

Điểm nhấn chính là sắc màu văn hóa, sản vật cùng cao, ẩm thực truyền thống. Cùng với đó là không gian trưng bày tranh "Phiên chợ ngày xuân" với những bức ảnh về vẻ đẹp của vùng đất, con người huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Đặc biệt, 13 nghệ nhân đồng bào dân tộc Mông huyện Xín Mần sẽ giới thiệu nghệ thuật trình diễn dân gian múa khèn.

Khèn là biểu tượng văn hóa của đồng bào dân tộc Mông. Đây không chỉ là nhạc cụ, còn là đạo cụ, nhạc khí kết nối với thế giới siêu nhiên, phương tiện kết nối cộng đồng. Nghệ thuật trình diễn dân gian của người Mông gắn liền với chiếc khèn. Chỉ cần cất lên tiếng khèn là cả cộng đồn hòa mình vào từng giai điệu. Lần này, các nghệ nhân trình diễn múa khèn đơn, khèn đôi; giới thiệu cấu tạo của khèn, cách sử dụng khèn; giúp du khách hòa cùng không khí ngày hội.

Đồng bào dân tộc Dao, Mông huyện Xín Mần sẽ trình diễn trang phục dân tộc; đồng bào Nùng giới thiệu nghệ thuật thêu và chà bóng vải đen. Trang phục truyền thống của mỗi dân tộc có kiểu dáng, cách trang trí hoa văn khác nhau; được thiết kế tiện cho việc đi lại và thuận lợi để lao động. Đi cùng trang phục là các loại vòng cổ, vòng tay bằng bạc.

Cộng đồng các dân tộc thực hiện chương trình dân ca dân vũ "Phiên chợ ngày xuân", ca ngợi quê hương đất nước, bản sắc văn hóa dân tộc. Đặc biệt, đồng bào Nùng huyện Xín Mần trình diễn nghệ thuật múa ngựa giấy. Đồng bào Dao tái hiện lễ hội cầu mùa. Lễ này thường được tổ chức trang trọng với sự tham gia của cả cộng đồng vào dịp cuối năm hoặc đầu năm mới. Bằng các nghi lễ truyền thống, điệu múa cầu mùa thể hiện sự tôn kính với thần rừng, thần núi, thần trời và thần đất. Lễ hội không chỉ là nét văn hóa truyền thống, còn thể hiện ý nghĩa tâm linh sâu sắc trong đời sống của đồng bào.

Nhóm đồng bào các dân tộc phía Bắc đang hoạt động tại Làng sẽ tham gia thi thổi xôi ngũ sắc và mâm cơm mừng năm mới. Đại diện các nhóm đồng bào, nghệ nhân chia làm 3 đội sẽ thực hiện đồ xôi với 3 chõ đồ với các màu sắc khác nhau, nhuộm màu tự nhiên. Xôi màu đỏ được gọi là "khảu đeng", ngâm gạo với cây khảu đeng; xôi màu tím "khảu cắm" được ngâm với cây khảu cắm; xôi màu vàng được gọi là "khẩu lương" được ngâm với hoa bó phón. Còn xôi màu xanh được gọi là "khảu kheo" được ngâm với lá cơm nếp hoặc lá dứa; xôi màu trắng được gọi là "khảu đón". Sau đó, các nghệ nhân sẽ trình bày mâm xôi ngũ sắc, "Mâm cơm đoàn kết" đón chào năm mới cùng du khách.

Đồng bào dân tộc Lào đến từ huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La sẽ tái hiện lễ vào nhà mới. Thông qua đó, du được trải nghiệm nét văn hóa truyền thống đặc sắc, thưởng thức ẩm thực độc đáo, dân ca dân vũ và hiểu thêm về mơ ước thuần hậu, tinh thần lạc quan, yêu đời… của đồng bào.

Thanh Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Công chiếu bộ phim điện ảnh lịch sử 'Thanh âm vượt đại dương' tại Hong Kong

Công chiếu bộ phim điện ảnh lịch sử 'Thanh âm vượt đại dương' tại Hong Kong

Tối 11/9, bộ phim điện ảnh lịch sử "Thanh âm vượt đại dương" của Việt Nam đã có buổi công chiếu chính thức tại rạp chiếu phim ở Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), thu hút đông đảo khán giả sở tại, bạn bè quốc tế, cùng kiều bào và sinh viên Việt Nam đang học tập, sinh sống tại đây.
Giới thiệu hình ảnh về 36 phố phường Hà Nội gắn với trải nghiệm nghề truyền thống

Giới thiệu hình ảnh về 36 phố phường Hà Nội gắn với trải nghiệm nghề truyền thống

Trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026, từ ngày 12-19/9, tại khu vực Hậu viên, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Kinh kỳ”, giới thiệu tới công chúng những hình ảnh, tư liệu về 36 phố phường Hà Nội gắn với các hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống.
Để di sản trở thành nguồn cảm hứng kiến tạo Thủ đô

Để di sản trở thành nguồn cảm hứng kiến tạo Thủ đô

Với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow”, chương trình khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 đã đưa khán giả qua hành trình khám phá di sản Thăng Long - Hà Nội, những sắc màu văn hóa đặc trưng của các vùng miền Việt Nam và nghệ thuật quốc tế.