Đặc phái viên quốc tế về Syria từ nhiệm

Ông Lakhdar Brahimi, Đặc phái viên hòa bình chung của LHQ và Liên đoàn Arab về Syria sẽ từ nhiệm vào cuối tháng 5, sau hai năm đảm nhiệm một trong những sứ mệnh khó khăn nhất gắn với cuộc nội chiến kéo dài ba năm qua tại Syria.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon  ngày 13/5 thông báo ông Lakhdar Brahimi - Đặc phái viên hòa bình chung của LHQ và Liên đoàn Arab về Syria - sẽ từ nhiệm vào cuối tháng này.

Đặc phái viên quốc tế về Syria từ nhiệm ảnh 1

Ông Lakhdar Brahimi.

Phát biểu với báo giới, TTK Ban Ki-moon cho biết ông Brahimi sẽ rút khỏi vị trí này vào ngày 31/5 tới sau hai năm đảm nhiệm một trong những sứ mệnh khó khăn nhất gắn với cuộc nội chiến kéo dài ba năm qua tại Syria. Theo ông, nỗ lực gần hai năm qua của Đặc phái viên Brahimi đã không nhận được sự hỗ trợ từ Hội đồng Bảo an, cơ quan chịu trách nhiệm giữ gìn hòa bình và an ninh của LHQ, cũng như từ các quốc gia có ảnh hưởng đối với tình hình Syria. Tổng Thư ký Ban Ki-moon đồng thời khẳng định tổ chức này sẽ tiếp tục nỗ lực vì hòa bình của Syria.

Phát biểu sau Tổng Thư ký Ban Ki-moon, Đặc phái viên Brahimi gửi lời xin lỗi đến người dân Syria khi từ nhiệm trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông này vẫn tiếp diễn. Ông kêu gọi các bên liên quan nỗ lực thu hẹp bất đồng, tìm kiếm đồng thuận, hướng tới các giải pháp hòa bình cho cuộc nội chiến.

Ông Brahimi, 80 tuổi, từng là Ngoại trưởng giao Algeria từ năm 1991 - 1993. Ông từng giữ các cương vị Đặc phái viên LHQ tại Afghanistan và Iraq, Đặc phái viên của AL tại Liban hồi những năm 80 của thế kỷ trước. Trong gần hai năm nỗ lực nhằm đem lại hòa bình cho Syria, ông Brahimi đã thuyết phục được đại diện chính phủ Syria và phe đối lập ngồi vào bàn đàm phán tại Geneva hồi cuối tháng 2 vừa qua với mục đích thành lập một chính phủ chuyển tiếp song cả hai vòng đàm phán đều thất bại. Trước ông Brahimi, Đặc phái viên chung của LHQ và AL về Syria Kofi Annan cũng đã quyết định rút lui hồi tháng 8/2012 do không nhận được sự đồng thuận của cộng đồng quốc tế trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột ở Syria.

Theo ước tính, trong cuộc xung đột bùng nổ từ năm 2011 tới nay, đã có hơn 150.000 người thiệt mạng, 2,5 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn ở các nước khác, trong khi khoảng 9 triệu người vẫn ở tại Syria phải sống trong tình trạng thiếu thốn, không được tiếp cận các nhu yếu phẩm.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.