Đặc phái viên Mỹ về đàm phán sáu bên từ chức

Đặc phái viên Mỹ về đàm phán sáu bên liên quan chương trình hạt nhân của Triều Tiên, ông Sydney Seiler, đã xin từ chức và hiện chưa có quan chức nào thay thế.

Đặc phái viên Mỹ về đàm phán sáu bên liên quan chương trình hạt nhân của Triều Tiên, ông Sydney Seiler, đã xin từ chức và hiện chưa có quan chức nào được bổ nhiệm thay thế.

Đặc phái viên Mỹ về đàm phán sáu bên từ chức ảnh 1

Đặc phái viên Mỹ Sydney Seiler xin từ chức.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 31/8 cho biết ông Seiler là cựu chuyên gia của Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) về các vấn đề liên quan tới Bán đảo Triều Tiên. Sau khi đảm nhiệm vị trí đặc phái viên về đàm phán sáu bên vào tháng 9 năm ngoái, ông Seiler chủ yếu đóng vai trò liên lạc với phái bộ Triều Tiên tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York, Mỹ. Theo các nguồn tin, do không có triển vọng nối lại cuộc đàm phán này nên Bộ Ngoại giao Mỹ chưa có kế hoạch chỉ định người thay ông Seiler sau khi ông này từ chức hôm 28/8 vừa qua.

Các cuộc đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên được khởi động tại Bắc Kinh, Trung Quốc, vào tháng 8/2003 nhưng đã bị đình trệ từ tháng 12/2008 tới nay. Sau đó, Triều Tiên tiến hành nhiều vụ thử tên lửa và hạt nhân. Bình Nhưỡng đã kêu gọi nối lại các cuộc đàm phán này vô điều kiện, song Seoul và Washington vẫn yêu cầu Bình Nhưỡng trước hết phải thể hiện cam kết tôn trọng những thỏa thuận trước đây.

(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng thống Zelensky và Điện Kremlin cùng lên tiếng về đàm phán hòa bình tại UAE

Tổng thống Zelensky và Điện Kremlin cùng lên tiếng về đàm phán hòa bình tại UAE

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Điện Kremlin ngày 23/10 cùng đề cập kế hoạch tổ chức đàm phán hòa bình giữa Ukraine, Nga và Mỹ tại Abu Dhabi (UAE) trong nửa đầu tháng 11. Các cuộc tiếp xúc dự kiến diễn ra ở cấp kỹ thuật, trong khi Kiev kỳ vọng tiến tới cuộc gặp cấp lãnh đạo và tiếp tục yêu cầu những bảo đảm an ninh lâu dài.

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.