Đặc phái viên Mỹ tới Triều Tiên thương lượng phóng thích công dân

Chính quyền Mỹ đã sẵn sàng cử một đặc phái viên tới Triều Tiên để thương lượng về việc phóng thích một công dân Mỹ vừa bị Bình Nhưỡng kết án 15 năm lao động khổ sai.
Chính quyền Mỹ đã sẵn sàng cử một đặc phái viên tới Triều Tiên để thương lượng về việc phóng thích một công dân Mỹ vừa bị Bình Nhưỡng kết án 15 năm lao động khổ sai.
Đặc phái viên Mỹ tới Triều Tiên thương lượng phóng thích công dân ảnh 1

Ông Robert King sẽ tới Triều Tiên để thương lượng về việc phóng thích công dân Mỹ.

Trong phát biểu ngày 20/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết chính quyền Tổng thống Barack Obama đã đề xuất cử Đại sứ - Đặc phái viên Robert King tới Triều Tiên để thương lượng về số phận của nhà truyền giáo Kenneth Bae, 45 tuổi, vừa bị Bình Nhưỡng kết án 15 năm lao động khổ sai về tội có ý định lật đổ chính quyền sở tại. Theo bà Psaki, Nhà Trắng hiện rất quan ngại về tình hình sức khỏe của ông Bae và vẫn đang tích cực thương lượng với giới chức Triều Tiên về việc phóng thích nhân vật này. Trong khi đó, một quan chức Nhà Trắng giấu tên khi trả lời báo giới cũng bày tỏ hy vọng rằng việc Triều Tiên trước đó cho phép ông Kenneth Bae xuất hiện trước báo giới là "tín hiệu cho thấy Bình Nhưỡng có thể đã sẵn sàng trả tự do cho nhà truyền giáo này". Trước đó cùng ngày, phát biểu trước báo giới tại Bình Nhưỡng, Kenneth Bae cho biết muốn Chính phủ Mỹ can thiệp để sớm được trở về nước. Kenneth Bae, còn được biết đến với tên Pae Jun-Ho, bị bắt ngày 3/11/2012 khi nhập cảnh vào thành phố cảng Rason ở đông bắc Triều Tiên. Người này bị cáo buộc "có các hành động thù địch chống lại CHDCND Triều Tiên" khi tới thành phố Rason trong vai khách du lịch. Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), Kenneth Bae cũng đã thừa nhận tội danh này trong các cuộc xét xử sau đó. Vì vậy, trong phiên xét xử ngày 30/4 năm ngoái, Tòa án Tối cao Triều Tiên đã tuyên án 15 năm tù khổ sai đối với Kenneth Bae vì đã có những hành động thù địch chống lại Triều Tiên.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Những cuộc tấn công mới nhằm vào Saudi Arabia và các tàu thuyền ở vùng Vịnh ngày 13/9 tiếp tục thử thách khả năng ứng phó của các nước Trung Đông, trong bối cảnh một đường ống dẫn dầu Saudi Arabia bị tấn công làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.