Đặc phái viên Mỹ - Nhật - Hàn nhóm họp tìm giải pháp cho căng thẳng tại Đông Bắc Á

Ngày 2/8, các đặc phái viên hạt nhân của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã tổ chức cuộc hội đàm ba bên tại Thái Lan, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 (AMM-52) đang diễn ra ở thủ đô Bangkok.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai đồng minh lớn nhất của Mỹ tại châu Á có nguy cơ ngăn cản các nỗ lực chung nhằm phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Chú thích ảnh
Hệ thống tên lửa đạn đạo của Triều Tiên được phóng thử nghiệm ngày 31/7/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Hàn Quốc Lee Do-hoon cùng người đồng cấp Mỹ Stephen Biegun và Nhật Bản Kenji Kanasugi đã hội đàm chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên tiếp tục phóng các vật thể bay lần thứ ba trong vòng một tuần, và Tokyo quyết định loại Seoul ra khỏi "Danh sách Trắng" gồm các nước được hưởng quy chế ưu đãi xuất khẩu. Ba bên dự kiến sẽ trao đổi các đánh giá của mình về các vụ phóng mới nhất của Triều Tiên, cũng như tác động của việc này đối với tiến trình hòa bình chung và cách thức nhằm tạo điều kiện ngoại giao để đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán.

Washington và Bình Nhưỡng đang xúc tiến các cuộc đàm phán cấp chuyên viên, theo một thỏa thuận giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại cuộc gặp bất ngờ ở làng đình chiến Panmunjom cuối tháng 6 vừa qua. Mỹ liên tiếp kêu gọi Triều Tiên trở lại bàn đàm phán, tuy nhiên Bình Nhưỡng chưa hồi đáp.

Tại Bangkok, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo kêu gọi ông Kim Jong-un cử đoàn đàm phán của Triều Tiên, đồng thời cho biết đoàn đàm phán của Mỹ đã "sẵn sàng lên đường". Phát biểu tại một cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudwinai ở Bangkok, ông Pompeo cho biết: "Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục các cuộc tiếp xúc ngoại giao với Triều Tiên. Chúng tôi mong chờ cơ hội để kết nối lại với họ theo đường ngoại giao chính thức".

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.