Đặc phái viên Mỹ: Cần duy trì đà đối thoại với Triều Tiên

Duy trì đà đối thoại với Triều Tiên bất chấp một số trở ngại là điều quan trọng hiện nay. Đây là khẳng định của tân đặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề Triều Tiên Stephen Biegun tại cuộc gặp với đặc phái viên hàng đầu về vấn đề hạt nhân của Hàn Quốc Lee Do-hoon vừa diễn ra ở thủ đô Seoul ngày 11/9.
Chú thích ảnh
Đặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề Triều Tiên Stephen Biegun (phải) trong cuộc gặp Đặc phái viên về vấn đề hạt nhân của Hàn Quốc Lee Do-hoon tại Seoul ngày 11/9. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Phát biểu mở màn cuộc gặp với ông Lee Do-hoon tại Seoul, ông Biegun nói: “Chúng ta có một số công việc khó khăn cần phải làm. Tuy nhiên, chúng ta cũng có một cơ hội to lớn”, được tạo ra từ các cuộc gặp thượng đỉnh liên tiếp giữa lãnh đạo Mỹ và hai miền Triều Tiên. Theo ông Biegun, các bên cần làm mọi thứ có thể để tận dụng tối đa cơ hội này.

Về phần mình, đặc phái viên Hàn Quốc Lee Do-hoon nhất trí rằng các đồng minh đang đối mặt với cả cơ hội lẫn thách thức trong các nỗ lực nhằm đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa và hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp, ông Lee cho rằng hai bên đã có cuộc thảo luận sâu rộng về một chiến lược liên quan. Trong khi đó, ông Biegun khẳng định, hai bên đã có “mối quan hệ hợp tác rất mạnh mẽ”. Đặc phái viên Mỹ nêu rõ: “Tôi mong chờ đạt được tiến triển này, phối hợp chặt chẽ với bạn bè và đồng minh của chúng tôi tại Hàn Quốc”.

Trong cuộc gặp sau đó với Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon, người phụ trách mối quan hệ với Triều Tiên, ông Biegun bày tỏ sự ủng hộ đối với các nỗ lực của Hàn Quốc trong việc làm sâu sắc quan hệ liên Triều.

Phát biểu mở màn cuộc gặp, ông Biegun nhấn mạnh: “Tôi ủng hộ quyết tâm của các bạn. Chúng ta cần tìm ra con đường đi tới tương lai cho Bán đảo Triều Tiên, từ đó tạo điều kiện cho mối quan hệ liên Triều sâu sắc nhất có thể”.

Đặc phái viên Mỹ Biegun tới Hàn Quốc từ ngày 10/9 trong chuyến công du Đông Bắc Á đầu tiên của ông trên cương vị đại diện đặc biệt của Mỹ. Sau khi kết thúc chuyến thăm Seoul, ông Biegun sẽ tới Bắc Kinh và Tokyo.

Cũng trong ngày 11/9, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết việc phá bỏ bãi thử tên lửa ở bờ biển phía Tây Bắc của Triều Tiên dường như đã bị đình lại kể từ giữa tháng 8 vừa qua.

Theo VOA, Triều Tiên đã bắt đầu dỡ bỏ các cơ sở quan trọng trong bãi thử tên lửa này ở Tongchang-ri, tỉnh Bắc Pyongan hồi giữa tháng 7, song tiến trình dường như đã bị ngừng lại cách đây khoảng 1 tháng.

Dựa trên những bức ảnh chụp từ vệ tinh hàng ngày, VOA cho biết thực sự có rất ít thay đổi ở bãi thử tên lửa Tongchang-ri trong khoảng thời gian từ ngày 16/8 tới ngày 10/9. VOA lưu ý trong thời gian này, tại một cơ sở thử động cơ tên lửa gần đó cũng không có bất kỳ sự thay đổi đặc biệt nào.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.