Đặc phái viên LHQ kêu gọi lệnh ngừng bắn khẩn cấp tại Syria

Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria, Staffan de Mistura ngày 23/2 kêu gọi một lệnh ngừng bắn khẩn cấp tại Đông Ghouta nhằm ngăn chặn tình trạng giao tranh dữ dội đang diễn tại khu vực nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng nổi dậy và có hơn 400.000 thường dân sinh sống.
Đặc phái viên LHQ kêu gọi lệnh ngừng bắn khẩn cấp tại Syria ảnh 1

Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura. Ảnh: THX/TTXVN

Một tuyên bố của ông Mistura được người phát ngôn Liên hợp quốc đọc tại cuộc họp báo ở Geneva (Thụy Sĩ) nhấn mạnh: "Lệnh ngừng bắn cần được thực hiện ngay lập tức sau hoạt động tiếp cận nhân đạo, cũng như sơ tán những người bị thương ra khỏi khu vực Đông Ghouta đang có giao tranh".

      

Phát biểu vài giờ trước khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) tiến hành bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết yêu cầu lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày tại Syria, ông Mistura khẳng định 3 nước bảo trợ cho tiến trình hòa bình Syria là Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ gặp nhau tại Astana vào ngày 14/3 tới để thảo luận các biện pháp khẩn cấp giảm căng thẳng tại Syria.

        

Theo kế hoạch, vào lúc 23h ngày 23/2 (theo giờ Hà Nội), HĐBA LHQ sẽ bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết yêu cầu lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày tại Syria để cho phép vận chuyển hàng cứu trợ nhân đạo cũng như sơ tán dân thường đang mắc kẹt tại khu vực Đông Ghouta của nước này.

           

Tuy nhiên, hiện chưa rõ liệu Nga - một đồng minh thân cận của Syria và là nước giữ quyền phủ quyết tại HĐBA, có ủng hộ văn bản do Thụy Điển và Kuwait soạn thảo này không.

Dự thảo nghị quyết trên cần nhận được dự ủng hộ của 9/10 ủy viên không thường trực và toàn bộ 5 nước ủy viên thường trực trong HĐBA, gồm Nga, Trung Quốc, Mỹ, Anh và Pháp.

      
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.