Đặc phái viên LHQ đến Yemen thúc đẩy việc triển khai thỏa thuận hòa bình

Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về Yemen, ông Martin Griffiths, ngày 26/2 đã đến thủ đô Sanaa để thúc đẩy lực lượng Houthi rút khỏi cảng Hodeidah theo đúng tinh thần của Thỏa thuận Stockholm.
Chú thích ảnh
Binh sĩ ủng hộ chính phủ Yemen tại thành phố cảng Hodeidah ngày 29/12/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Kênh truyền hình al-Masirah của Houthi đưa tin ông Griffiths sẽ gặp Abdulmalik al-Houthi, thủ lĩnh lực lượng này.

Đây là chuyến đi tới Sanaa lần thứ 6 của ông Griffiths trong 2 tháng trở lại đây, một phần của nỗ lực dài hơi của LHQ nhằm phá thế bế tắc trong việc triển khai một lệnh ngừng bắn làm cơ sở cho các hoạt động rút quân và cung cấp cứu trợ cho người dân thành phố cảng Hodeidah vốn bị phong tỏa trong nhiều tháng qua.

Kênh truyền hình Al Arabiya của Saudi Arabia trong khi đó dẫn một quan chức Chính phủ Yemen chỉ trích các tay súng Houthi đã ngừng việc triển khai thỏa thuận hòa bình Stockholm.

Trước đó, ngày 25/2, người phát ngôn của Houthi Yahya Sarea tuyên bố lực lượng này sẽ không rút quân cho tới khi có thời hạn rút quân cụ thể khỏi Hodeida cho lực lượng chính phủ do Saudi Arabia ủng hộ.

Trả lời phỏng vấn qua điện thoại của Tân Hoa Xã, ông Sarea chỉ trích kế hoạch của LHQ trong giai đoạn 1 chỉ đặt thời hạn rút quân cho Houthi trong khi phía quân chính phủ không có hạn chót nào. Ông cho rằng cả hai bên cần rút quân đồng thời. 

Các bên tham chiến ở Yemen hồi tháng 12/2018 đã đạt được một thỏa thuận hòa bình tại Stockholm, một nỗ lực của các bên trung gian nhằm cứu hơn 20 triệu người dân nước này khỏi thảm cảnh rơi vào nạn đói do chiến tranh và xung đột kéo dài.

Cảng Hodeidah bên bờ Biển Đỏ là cửa ngõ cho các hoạt động nhập khẩu hàng hóa và đưa hàng cứu trợ vào Yemen. LHQ hy vọng giảm xung đột tại Hodeidah sẽ cho phép viện trợ lương thực và thuốc men đến hàng triệu người dân đang rất cần trợ giúp. Cho đến nay, các bên về cơ bản tuân thủ cam kết ngừng bắn tại Hodeidah tuy nhiên chưa bên nào rút quân khỏi đây. 

Cuộc nội chiến kéo dài 4 năm tại Yemen đã làm trên 10.000 người thiệt mạng, chủ yếu là dân thường, cũng như khiến 3 triệu người phải rời bỏ nhà cửa và mở ra nguy cơ về một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng tại quốc gia châu Phi này.

Minh Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.