Đặc phái viên hạt nhân Mỹ tới Hàn Quốc

Ngày 7/7, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun kiêm đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Triều Tiên, đã tới Seoul để tham gia các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa Triều Tiên, trong bối cảnh Bình Nhưỡng một lần nữa bác bỏ khả năng nối lại đàm phán với phía Mỹ.
Chú thích ảnh
Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Biegun đã tới căn cứ không quân Osan của Mỹ tại Pyeongtaek, phía Nam thủ đô Seoul. Phó Đặc phái viên về Triều Tiên, ông Alex Wong được cho là đi cùng ông Biegun. 

Chuyến thăm 3 ngày này của ông Biegun diễn ra sau khi Triều Tiên đưa ra một tuyên bố rõ ràng trước đó cùng ngày rằng họ "không có ý định đàm phán trực tiếp" với Mỹ.

Dự kiến tại Seoul, ông Biegun sẽ hội đàm với Đặc phái viên Hàn Quốc Lee Do-hoon về cách thức phá vỡ thế bế tắc trong các cuộc đàm phán hạt nhân. Chương trình nghị sự cũng sẽ bao gồm các mối quan hệ liên Triều sau khi Triều Tiên cho nổ tung văn phòng liên lạc chung.

Ngoài ra, ông Biegun cũng có kế hoạch gặp Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha, Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Cho Sei-young và cố vấn an ninh quốc gia mới của Hàn Quốc Suh Hoon.

Các cuộc đàm phán về hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên đã đình trệ kể từ khi cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi tháng 2/2019 tại Hà Nội không đạt được thỏa thuận.

Minh Châu  (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.