Đặc phái viên Hàn Quốc về Triều Tiên tới Mỹ

Ngày 5/3, Đặc phái viên Hàn Quốc về Triều Tiên Lee Do-hoon đã lên đường đến thủ đô Washington để thảo luận với giới chức Mỹ về các cách thức duy trì đà nỗ lực nhằm phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 tại Hà Nội.
Chú thích ảnh
Đặc phái viên Hàn Quốc về Triều Tiên Lee Do-hoon. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại sân bay quốc tế Incheon trước khi lên máy bay tới Mỹ, ông Lee cho biết ông có các kế hoạch gặp gỡ với người đồng cấp Mỹ Stephen Biegun và các quan chức khác của Mỹ tại thủ đô Washington. Các cuộc gặp sẽ tập trung vào các nội dung phân tích kết quả Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên vừa qua tại Hà Nội, củng cố hợp tác Hàn Quốc - Mỹ và tham vấn về những bước đi tiếp theo. 

Phát biểu họp báo sau đó vài giờ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Noh Kyu-duk nhấn mạnh Seoul hy vọng sớm nối lại đối thoại Washington - Bình Nhưỡng, đồng thời nêu rõ chuyến thăm Mỹ lần này của ông Lee Do-hoon nằm trong những nỗ lực của Seoul nhằm đạt được mục tiêu này. 

Chuyến thăm diễn ra sau khi Hội nghị thượng đỉnh lần 2 giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc tại Hà Nội tuần trước mà không đạt được thỏa thuận. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố chính quyền Seoul sẽ tiếp tục tích cực thể hiện vai trò trung gian giữa Bình Nhưỡng và Washington.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.