Đặc phái viên ASEAN thăm Myanmar

Đặc phái viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn sẽ bắt đầu chuyến thăm Myanmar từ ngày 21/3. 
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Prak Sokhonn. Ảnh: Nguyễn Vũ Hùng/Pv TTXVN tại Campuchia

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia nêu rõ: “Chuyến thăm đầu tiên của Đặc phái viên ASEAN tới Myanmar nhằm tạo điều kiện thuận lợi dẫn đến chấm dứt bạo lực, cũng như kiềm chế tối đa của các bên; phân phối viện trợ nhân đạo với sự hỗ trợ và điều phối của Ban Thư ký ASEAN và Trung tâm AHA; khuyến khích các cuộc tham vấn/đối thoại chính trị giữa các bên liên quan”.

Dự kiến chương trình nghị sự chuyến thăm sắp tới của Phó Thủ tướng Prak Sokhon được thực hiện theo nội dung đồng thuận 5 điểm đã được Hội nghị Cấp cao ASEAN đề ra. Trong chuyến thăm, đặc phái viên của Chủ tịch ASEAN dự kiến gặp Thống tướng Min Aung Lan, người đứng đầu ngành ngoại giao Myanmar Wunna Maung Lwin và một số nhân vật được chính quyền Nay Pyi Taw thu xếp gặp.

Cùng với đó, Đặc phái viên của Chủ tịch ASEAN có kế hoạch đến Yangon để viện trợ nhân đạo cho một bệnh viện và đảm bảo hàng viện trợ của ASEAN cho Myanmar đến được với người cần và nơi cần. Ông Prak Sokhon cũng dự kiến gặp các đại sứ ASEAN tại Yangon để lắng nghe đánh giá tình hình và ý kiến của mỗi bên.

Vũ Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.